Không khí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay đã bắt đầu nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của những phụ huynh và học sinh sắp kết thúc 12 năm đèn sách. Vậy các bậc phụ huynh đã làm gì để cùng con mình định hướng nghề nghiệp? 5 bước vàng dưới đây có thể bổ ích đối với các bậc phụ huynh trong việc cùng với con chọn những trường phù hợp với sở thích và lực học.
Không khí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay đã bắt đầu nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của những phụ huynh và học sinh sắp kết thúc 12 năm đèn sách. Vậy các bậc phụ huynh đã làm gì để cùng con mình định hướng nghề nghiệp? 5 bước vàng dưới đây có thể bổ ích đối với các bậc phụ huynh trong việc cùng với con chọn những trường phù hợp với sở thích và lực học.
Sở thích: Là người luôn bên con, cha mẹ là người hiểu con hơn ai hết. Vì thế, cha mẹ sẽ biết con mình có sở thích gì. Sở thích vô cùng quan trọng trong việc giúp con bạn tập trung làm tốt những gì chúng thích.
Tính cách: Con bạn là một người năng động, nhanh nhạy, quyết đoán hay là một người ít nói và thiếu mạnh mẽ? Điều này không chỉ ảnh hưởng tới quá trình học mà còn cả tới công việc sau này. Nếu con bạn là người năng động, nhanh nhạy, quyết đoán, bạn nên hướng con mình tới các ngành học như: kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng... Còn nếu con bạn là người ít nói, sống nội tâm thì hãy hướng cho chúng đi theo những ngành ít giao tiếp, trình bày nhiều.
Lực học - ngành học: Lực học chính là "chìa khóa vàng" để mở bất cứ cánh cửa trường ĐH, CĐ nào mà bạn và con muốn. Cha mẹ và con cái phải cân nhắc, lượng sức trước khi chọn thi vào trường nào. Trong trường hợp con bạn có học lực trung bình thì các trường ĐH, CĐ dân lập là cơ hội cho con bạn lựa chọn. Bởi trong các trường thuộc khối dân lập cũng có nhiều ngành đào tạo như các trường ĐH, CĐ công lập khác.
Tham khảo ý kiến và quyết định: Tham khảo ý kiến của mọi người cũng không kém phần quan trọng, nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực mà con bạn sẽ chọn để thi. Họ có thể tư vấn cho con bạn về quá trình học thế nào, cơ hội nghề nghiệp và thu nhập sau này ra sao, con bạn có phù hợp với ngành đó hay không. Nếu ý kiến của những người mà bạn tham khảo trùng với nhận định của bạn và con thì nên đi đến quyết định cuối cùng là chọn một trường nào đó phù hợp với con bạn.
Cùng con lập kế hoạch: Quyết định chọn một ngành học để dự thi là một khó khăn đầu tiên. Nếu sự tính toán của bạn và con hợp lý, sẽ làm tăng cơ hội cho con bạn thi đỗ vào trường mong muốn và cả những chiến lược dài hạn liên quan tới tương lai sau này của con mình nữa. Do đó, phụ huynh nên tiếp tục sát cánh ủng hộ, động viên, tạo điều kiện cho con cái cố gắng thật nhiều trong ôn tập và có sức khỏe thật tốt. Dĩ nhiên các bậc cha mẹ đừng tạo quá nhiều áp lực cho con. Cách tốt nhất là các bậc cha mẹ hãy trở thành người bạn thân thiết nhất để con có thể chia sẻ, giúp con có điều kiện vật chất lẫn tinh thần, thời gian để tập trung vào ôn thi đạt kết quả cao nhất.
Đặng Công Nghĩa
![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)







