Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát công việc để chuẩn bị Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa

03:02, 16/02/2022

(ĐN) - Chiều 16-2, đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa (tháng 2/1937 – 2/2022).

 

(ĐN) - Chiều 16-2, đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa (tháng 2/1937 – 2/2022).

 Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Hội nghị gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa; vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đồng thời qua đó, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai, để tạo điều kiện lãnh đạo và phát triển phong trào cách mạng ở địa phương, Xứ ủy Nam kỳ đã cử đồng chí Trương Văn Bang, nguyên Bí thư Xứ ủy năm 1933 về tập hợp các đảng viên ở địa phương để xây dựng, tổ chức Đảng bộ tỉnh Biên Hòa. Tháng 2-1937, trên cơ sở Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều làm nòng cốt, đồng chí Trương Văn Bang đã triệu tập hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa.

Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa được thành lập là một bước ngoặt của phong trào cách mạng địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa, phong trào đấu tranh cách mạng dân sinh dân chủ trong tỉnh đã liên tục phát triển dưới nhiều hình thức và quy mô lớn, thật sự là phong trào của nhân dân - một bước tập dượt hết sức quan trọng với Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào cách mạng; nâng cao trình độ giác ngộ chính trị và lòng yêu nước của quần chúng nhân dân.

Trải qua 85 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú, từ Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa, nay là Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn đấu tranh kiên cường, lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của quê hương “miền Đông gian lao mà anh dũng”, góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng.

Sau khi các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn tất nội dung công việc được phân công tổ chức thực hiện để hội nghị được diễn ra đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, dự kiến ngày 25-2-2022, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa.

Phương Hằng

Tin xem nhiều