Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người không thành, bị cáo lãnh 10 năm tù

02:02, 16/02/2022

(ĐN) - Ngày 16-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thành (23 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) 10 năm tù về tội giết người.

 

(ĐN) - Ngày 16-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thành (23 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Tấn Thành tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Tấn Thành tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào ngày 19-12-2020, tại quán cháo vịt của anh Bùi Văn Quân (ngụ P. An Bình, TP. Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn trong việc tính tiền ăn nhậu giữa Thành và anh Quân dẫn đến đánh nhau và đã được mọi người trong quán can ngăn.

Sau đó, Thành đi về nơi ở cách quán nhậu của anh Quân khoảng 200 mét thì quay lại dùng dao chém một nhát vào phần đỉnh đầu của anh Quân rồi mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Anh Quân được đưa đi cấp cứu và bị thương tật với tỷ lệ 22%.

Việc Thành sử dụng hung khí chém vào đỉnh đầu của anh Quân là vị trí trọng yếu, nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, anh Quân không chết bởi lý do khách quan, nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo nên Thành bị truy tố về tội giết người.

Tố Tâm

Tin xem nhiều