
Sáng ngày 16-11, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương sẽ tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE), lãnh đạo các báo, đài thuộc các tỉnh, thành phía Nam nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình".
Sáng ngày 16-11, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương sẽ tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE), lãnh đạo các báo, đài thuộc các tỉnh, thành phía Nam nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình". Cùng ngày, UBDSGĐ-TE tỉnh sẽ tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao và vùng khó khăn. Dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Huỳnh Cao Hái, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của tỉnh. Ông cho biết:
- Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa VII) về chính sách DS-KHHGĐ, Đồng Nai đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, mức tăng dân số tự nhiên hàng năm của tỉnh đã giảm từ 2,2% (năm 1995) xuống còn 1,22% (cuối năm 2004), tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 giảm còn 10,5% (cuối năm 2004) và còn 9,5% (vào cuối năm 2005). Chất lượng dân số đã đạt được một số tiến bộ: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm; sự phối hợp giữa các ban, ngành về công tác DS-KHHGĐ ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả; công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm hơn; cán bộ làm công tác dân số ngày càng có kinh nghiệm... Tuy nhiên, công tác dân số của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tuy giảm nhưng chưa thật vững chắc, không đồng đều; việc quán triệt Pháp lệnh Dân số chưa thật sâu sắc, đầy đủ; chất lượng dân số chưa được cải thiện rõ rệt; chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác dân số chưa thỏa đáng...
* Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 47 trên địa bàn tỉnh và những kết quả tỉnh đã đạt được như thế nào, thưa ông?
- Nghị quyết 47 được Bộ Chính trị ban hành ngày 22-3-2005 là một nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết trung ương 4 (khóa VII) trong tình hình mới, với mục tiêu nhanh chóng đạt mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số; nâng cao chất lượng dân số nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 38 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết, Chỉ thị này. Tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị này đến các cán bộ chủ chốt ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Trước đây, do hiểu chưa đầy đủ Pháp lệnh Dân số nên có một thời gian, việc sinh con thứ 3 trong cán bộ, công chức, đảng viên có xu hướng tăng, nhất là trong giáo viên và công nhân ngành cao su. Nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được xu thế giảm sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 tiếp tục giảm và số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, số ca đình sản chỉ đạt khoảng 76% kế hoạch năm do nhiều cặp vợ chồng thích áp dụng các biện pháp tránh thai khác. Công tác truyền thông vận động từ tỉnh xuống cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó toàn tỉnh đã tổ chức được 170 cuộc tư vấn về Pháp lệnh Dân số, sức khỏe sinh sản... cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, những hoạt động khác như: xây dựng mô hình cung cấp thông tin cho tuổi vị thành niên, CLB gia đình phát triển bền vững, tín dụng gia đình... khi triển khai cũng đã góp phần tích cực vào những kết quả của công tác DS-KHHGĐ.
* Về việc thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tỉnh đã đạt kết quả như thế nào thưa ông?
- Trong năm nay, tỉnh đã tổ chức 2 đợt chiến dịch ở 100% xã, phường, thị trấn. Kết quả, nhiều chỉ tiêu đã vượt như: đặt vòng tránh thai cho trên 10.485 người; dùng thuốc tiêm tránh thai cho 2.040 ca; phát 54.900 bao cao su; số phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván, cung cấp viên sắt, khám thai là 13.291 người. Toàn tỉnh đã khám phụ khoa cho 63.654 lượt phụ nữ. Những phụ nữ bị viêm nhiễm đường sinh sản đã được khám và điều trị, trong đó có 138 trường hợp phụ nữ bị viêm nhiễm nặng được chuyển tuyến điều trị. Qua 2 đợt triển khai chiến dịch, những đơn vị đã triển khai thực hiện tốt là: Xuân Lộc, Long Khánh, Vĩnh Cửu, Long Thành...
* Qua 5 năm triển khai chiến dịch này, theo ông chiến dịch đã có những tác động xã hội như thế nào?
- Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, góp phần tác động đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Hai là, chiến dịch đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình. Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm tỉnh đều triển khai 2 đợt chiến dịch, riêng năm 2005 sẽ làm 3 đợt (đợt 3 sẽ diễn ra trong tháng 12). Đến nay, số phụ nữ bị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản đã giảm đáng kể so với 5 năm trước đây. Ba là, có sự lồng ghép giữa chương trình sức khỏe sinh sản với các chương trình y tế quốc gia và các chương trình xã hội khác ở địa phương. Bốn là, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ dân số và y tế.
* Thưa ông, trong thời gian tới, UBDSGĐ-TE tỉnh sẽ tập trung những hoạt động gì trong lĩnh vực dân số?
- Dự kiến trong năm 2006, UBDSGĐ-TE các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động việc thực hiện những nội dung của Nghị quyết 47, Chỉ thị 38, Pháp lệnh Dân số. Chúng tôi sẽ tập trung giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong hệ thống nhà trường, trong đó chú ý đến đối tượng học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, vận động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. UBDSGĐ-TE tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động, Sở Y tế sẽ tổ chức tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động, nhất là công nhân nữ ở các khu công nghiệp. Ngành cũng sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin số liệu cơ bản về dân số gia đình và trẻ em; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhất là đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên.
Trong đó, 2 vấn đề rất đáng quan tâm là: tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng công nhân. Qua khảo sát ở một số địa phương trong thời gian qua, chúng tôi thấy nhận thức các em học sinh về tình bạn, tình yêu còn mơ hồ; các em còn thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục... Đồng thời, trong thời gian qua, chúng ta chưa tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng công nhân nên trong khu vực này đã nảy sinh nhiều vấn đề rất đáng quan tâm...
* Xin cảm ơn ông!
Kim Tuấn (thực hiện)

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)












