
Vừa qua, tập thể cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì vì có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động tư pháp và bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương.
Vừa qua, tập thể cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì vì có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động tư pháp và bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương.
Trước năm 2002, quốc lộ 51 - đoạn đi qua địa bàn huyện Long Thành, thường xuất hiện nạn rải đinh trên đường để bẫy người đi xe máy. Hậu quả từ việc làm này không chỉ gây hư hỏng xe máy, hao tốn tiền của mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người điều khiển phương tiện. Dù bức xúc với hành vi do bọn "đinh tặc" gây ra nhưng việc xử lý họ không dễ vì các cơ quan chức năng còn phân vân về các yếu tố pháp lý. Bởi lúc đó, nhiều người xem việc rải đinh là hành vi gây cản trở giao thông. Theo quy định của pháp luật thì hành vi này chỉ có thể bị xử lý hình sự khi gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.
Vào năm 2003, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành sau khi nghiên cứu tính chất vụ việc, một mặt phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương lập hồ sơ chặt chẽ, đồng thời xin ý kiến Viện Kiểm sát tỉnh truy tố bọn "đinh tặc" về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản". Từ ý tưởng táo bạo nhưng hợp tình lý ấy, lần đầu tiên trên cả nước, Viện Kiểm sát huyện Long Thành đã truy tố ra trước tòa án để xét xử hình sự đối với bọn "đinh tặc". Phiên tòa không chỉ giải tỏa vướng mắc về biện pháp xử lý đối với nạn rải đinh trên đường mà còn có tác dụng răn đe khá hữu hiệu đối với kẻ xấu, góp phần bảo vệ sự an toàn cho người dân khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường...
Những năm gần đây, do tốc độ phát triển công nghiệp cao nên huyện Long Thành thu hút nhiều lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Từ đây, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp pháp lý và xảy ra các vụ án phức tạp. Nếu như năm 2005, Viện Kiểm sát huyện thụ lý 219 vụ với 345 bị can, thì đến năm 2009 số thụ lý là 352 vụ/703 bị can. Ngoài ra, hàng năm Viện Kiểm sát Long Thành còn thụ lý khoảng 1.000-1.200 vụ, việc dân sự và thực hiện các hoạt động pháp lý khác... Đây cũng là đơn vị đứng đầu khối cấp huyện của tỉnh tham gia xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Viện Kiểm sát nhân dân Long Thành nhiều năm liền là đơn vị được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao công nhận và khen thưởng tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu khối cấp huyện trong cả nước; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2000, rồi hạng nhì vào năm 2007. Nhiều cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân Long Thành cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tặng thưởng Huy chương, Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế, danh hiệu Chiến sĩ thi đua...
Chất lượng điều tra truy tố và kiểm sát xét xử của cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát huyện Long Thành ngày càng được nâng lên. Đơn vị này cũng đã tổng hợp, hệ thống tình hình tội phạm, nguyên nhân, điều kiện và thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm... để kiến nghị các cơ quan hữu quan cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống. Đặc biệt, những năm gần đây, dù số vụ việc thụ lý tăng cao nhưng chất lượng hồ sơ các vụ án hình sự của Viện Kiểm sát huyện vẫn giữ được chất lượng, không xảy ra truy tố oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Đạt được những thành tích trên là nhờ sự nỗ lực lao động, học tập, trau dồi kinh nghiệm của tập thể cán bộ, kiểm sát viên trong huyện. Và, với những đóng góp tích cực ấy, tập thể và nhiều cá nhân ở Viện Kiểm sát nhân dân Long Thành đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như huân, huy chương, bằng khen các loại và mới đây nhất là Huân chương Lao động hạng nhì.
Phạm Mai




![[Video] Rực rỡ pháo hoa tại 10 phường mới của thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7780448432767_e3429ebade451c0ac0e8c6c917c0d4a5_20260501121803.jpg?width=400&height=-&type=resize)









