Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm lại cuộc đời sau những ngày lầm lỡ

09:06, 30/06/2010

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ vị thành niên phạm pháp. Tuy nhiên để giáo dục, cảm hóa các em trở thành người tốt, cần lắm sự chung tay, góp sức của gia đình và cộng đồng xã hội.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ vị thành niên phạm pháp. Tuy nhiên để giáo dục, cảm hóa các em trở thành người tốt, cần lắm sự chung tay,  góp sức của gia đình và cộng đồng xã hội.

 

Qua lời giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi tìm đến tiệm sửa xe của Hoàng Minh Dũng (18 tuổi) tại ấp Bảo Thị, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc. Tuy tiệm mới khai trương được vài tháng nhưng lượng khách ra vào khá đông. Khách đến sửa xe cho biết, họ thích cách làm việc tỉ mỉ, cẩn thận của Dũng và cảm thấy hài lòng về thái độ phục vụ của ông chủ trẻ tuổi này.

 

Hoàng Minh Dũng đang sửa xe tại tiệm mới khai trương của mình.

Dũng ngồi tiếp chuyện trong bộ quần áo lấm lem dầu nhớt, chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm làm lại cuộc đời ở em. Không giấu giếm quá khứ của mình, Dũng vui vẻ kể: "Hàng ngày cha mẹ phải tất bật với công việc kiếm tiền nuôi sống gia đình, nên có rất ít thời gian gần gũi, bảo ban con cái. Trong khi đó, em chẳng phụ giúp được việc gì cho cha mẹ, mà còn ham chơi, lười học. Mới năm học lớp 6 em đã bắt đầu kết bạn với một số thanh niên xấu, tập tành thói ăn chơi như: hút thuốc, uống rượu…". Không có tiền tiêu xài, Dũng đi ăn trộm vặt để thỏa mãn thú vui. Đến tháng 9-2007, trong một lần cùng các bạn đi ăn trộm, Dũng bị Công an xã Xuân Định bắt giữ, đưa đi Trường giáo dưỡng số 4 (ở huyện Long Thành) để giáo dục bắt buộc.

 

Ban đầu, Dũng nghĩ đó là chốn "đền tội" của mình. Tuy nhiên, sau khi được các thầy cô quản sinh ở trường quan tâm, dạy dỗ nhiều điều hay, lẽ phải Dũng đã nhận ra những việc làm sai trái của mình trước đây. Thế là suốt thời gian 2 năm ở tại trường, em luôn cố gắng học tập và năng nổ tham gia hầu hết các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đặc biệt, Dũng rất chăm chỉ học và có năng khiếu với nghề sửa xe máy do nhà trường tổ chức nhằm giúp các em có được việc làm để tự nuôi sống bản thân sau khi ra trường.

Theo UBND xã Xuân Định, ngoài Hoàng Minh Dũng, trên địa bàn còn 3 thiếu niên khác cũng được đưa đi giáo dục tập trung tại Trường giáo dưỡng số 4 và hiện nay đã trở về hòa nhập cộng đồng. Chính quyền địa phương đang tìm các nguồn vốn để hỗ trợ những thanh thiếu niên này có công ăn việc làm như Dũng cũng như giúp các em sống tốt, sống có ích hơn. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực quan tâm quản lý, giáo dục các thiếu niên hư hỏng khác để các em có cơ hội vượt qua nghịch cảnh, tránh bị bạn xấu lôi kéo mà chăm lo học tập, lao động phụ giúp gia đình.

 

Tháng 7-2009, Dũng cùng 24 thanh niên của huyện Xuân Lộc nhận được quyết định ra trường, tái hòa nhập cộng đồng. Trở về gia đình, địa phương Dũng trở thành một người mới hoàn toàn, hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cảm thấy tay nghề của mình chưa hoàn thiện, Dũng xin gia đình lên TP.Biên Hòa phụ việc cho một tiệm sửa xe của người quen. 6 tháng sau đó, khi đã thuần thục với công việc, em quyết định trở về nhà mở tiệm sửa xe. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Dũng chưa biết sẽ vay mượn tiền ở đâu để mở tiệm. Đúng lúc đó, biết hoàn cảnh và niềm khao khát vươn lên của Dũng, nên Sở Lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp cùng UBND xã Xuân Định xem xét hỗ trợ cho em gần 20 triệu đồng để mua đồ nghề sửa chữa xe máy. Đến nay, tiệm của Dũng đã đi vào hoạt động ổn định.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ly - bà nội của Dũng cho biết: "Sau thời gian được giáo dục tại trường, Dũng đã ngoan lên hẳn, biết nghe lời bố mẹ và chịu khó làm việc để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Có việc làm, cháu đã không còn thời gian đi chơi, tụ tập với các bạn bè xấu". Bà Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Định cũng nhận định: "Trước đây, Dũng là một thiếu niên hư hỏng, tuy nhiên sau khi được giáo dục tại Trường giáo dưỡng số 4 trở về em đã tiến bộ rất nhiều. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi đã tạo điều kiện cho Dũng được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Về mặt tinh thần, chúng tôi thường xuyên quan tâm cổ vũ, giáo dục em sống tích cực, làm điều tốt, điều có ích cho gia đình và xã hội. Sắp tới, Đoàn thanh niên của xã cũng sẽ xem xét kết nạp Dũng vào tổ chức để em có điều kiện tham gia sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng nhiều hơn nữa...".

 

Hải Đình

 

 

 

Tin xem nhiều