
Phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) là địa bàn thuộc vành đai của khu căn cứ quân sự Long Bình trước đây. Đây còn là khu vực có bến xe Đồng Nai và tuyến quốc lộ 1A chạy qua...
Phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) là địa bàn thuộc vành đai của khu căn cứ quân sự Long Bình trước đây. Đây còn là khu vực có bến xe Đồng Nai và tuyến quốc lộ 1A chạy qua...
Từ năm 2001 trở về trước, đối tượng nghiện hút ma túy trên địa bàn phường Bình Đa khá lớn. Không ít gia đình ở đây có các thành viên là con nghiện và nhiều người nghiện có "thâm niên". Đi liền với đó là nạn mua bán trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp. Ngoài ra, tệ nạn như mại dâm, trộm cắp để có tiền chích hút cũng rất phổ biến. Các loại tội phạm này đã dựa vào địa hình khu vực đất trống quanh bến xe và công viên để hoạt động. Chính những điều đó đã làm cho tình hình an ninh trật tự ở phường Bình Đa càng trở nên phức tạp. Trong đó, địa bàn khu phố 1 và 2 của phường, nơi tiếp giáp với bến xe Đồng Nai là vùng trọng điểm về ma túy, không ít người dân trong vùng thường gọi với cái tên thiếu thiện cảm là "làng xì ke".
Theo Công an phường Bình Đa, đối tượng nghiện hút ngoài những người dân địa phương, còn có những phần tử sống lang thang từ các địa phương khác theo các chuyến xe đò đổ về đây hoạt động. Từ năm 2001 trở về trước, nơi đây được xem là "điểm nóng" bậc nhất của TP.Biên Hòa về hoạt động của tội phạm ma túy.
Trước tình trạng phức tạp như thế, Công an TP.Biên Hòa cũng như chính quyền địa phương và Công an phường Bình Đa đã triển khai nhiều kế hoạch dẹp bỏ các tụ điểm mua bán, hút chích ma túy. Phong trào phòng, chống tội phạm ma túy được đẩy mạnh trên địa bàn phường. UBND đã phối hợp với lực lượng công an, Ủy ban MTTQ phường tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cũng như phân công các ban, ngành quản lý, giúp đỡ những đối tượng nghiện ma túy. Do phần lớn các đối tượng này đều có hoàn cảnh khó khăn, nên sau khi cai nghiện, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện về việc làm để giúp họ ổn định cuộc sống.
Mặt khác, sự quyết liệt của lực lượng công an cùng với tinh thần hợp tác của quần chúng nhân dân nên tội phạm ma túy trên địa bàn ngày càng giảm bớt. Từ năm 1997-2003, chỉ riêng trên địa bàn tổ 5, khu phố 1 (là địa bàn có hẻm xì-ke "nổi tiếng" nhất tại địa phương), Công an phường đã kết hợp cùng Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang 14 vụ với 16 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và lập hồ sơ đưa 8 người sử dụng ma túy vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Hiện nay, nhiều người trong số đó đã cai nghiện thành công và quay về quê, tái hòa nhập cộng đồng.
Với tinh thần quyết liệt, chính quyền địa phương, mà chủ yếu là lực lượng Công an phường đã làm chuyển hóa tình hình trên địa bàn. Trung tá Đặng Bá Minh, Phó công an phường cho biết: "Nếu không có sự kiên quyết của chính quyền, lực lượng công an và sự hợp tác của quần chúng nhân dân thì rất khó dẹp bỏ tệ nạn ma túy trên địa bàn phường. Nhờ vậy, hiện nay nạn hút chích và mua bán trái phép chất ma túy ở Bình Đa đã cơ bản được dẹp bỏ". Trung tá Minh còn cho biết thêm, để giữ vững tình hình ổn định lâu dài, lực lượng công an vẫn duy trì phối hợp với dân phòng các khu phố thường xuyên tuần tra suốt đêm ngày khắp địa bàn, nhất là tại những nơi từng có đối tượng hút chích ma túy. Vì vậy, nếu có đối tượng khả nghi xuất hiện thì nhanh chóng bị các lực lượng chức năng và người dân phát hiện ngay.
Danh Trường













