Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng cao năng lực cán bộ hội nông dân

Tố Tâm
05:56, 17/09/2026

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng gắn với chuyển đổi số, liên kết sản xuất và yêu cầu phát triển bền vững, đội ngũ cán bộ hội nông dân cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với hội viên.

Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ nông dân ở cơ sở.
Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ nông dân ở cơ sở.

Trước nhu cầu thực tiễn đó, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều lớp tuyên truyền, tập huấn với nội dung đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội. Qua đó, tạo nền tảng để cán bộ hội đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế.

Ðưa kiến thức đến với cán bộ hội nông dân

Ngày 28-8, hội trường Trung tâm Chính trị phường Trị An trở nên rộn ràng khi hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân cơ sở từ các xã, phường: Trị An, Tân An và Phú Lý có mặt tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề do Hội Nông dân thành phố tổ chức.

Không chỉ là một buổi học tập, đây còn là dịp để cán bộ hội ở cơ sở gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình vận động, tập hợp hội viên và triển khai các phong trào nông dân tại địa phương. Những câu chuyện từ thực tiễn sản xuất, khó khăn trong quá trình tuyên truyền chính sách hay việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn được chia sẻ cởi mở, giúp buổi tập huấn trở nên gần gũi, thiết thực hơn.

Trong nhiều lớp tập huấn ở các địa phương, cán bộ, hội viên nông dân được cập nhật nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng những giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các nội dung được truyền đạt, đội ngũ cán bộ hội cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên. Đồng thời, trở thành cầu nối đưa các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, những mô hình sản xuất hiệu quả đến gần hơn với người dân.

Theo bà Phan Thị Hải Lý, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Vĩnh Tân 1, xã Tân An, việc được tham gia các lớp tập huấn hằng năm mang lại nhiều ý nghĩa. Qua mỗi lớp tập huấn, cán bộ hội cơ sở được cập nhật thêm những quy định mới, cách làm hay để áp dụng vào công việc tại địa phương.

“Khi người nông dân được trang bị kiến thức và có nguồn lực hỗ trợ phù hợp, việc chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế sẽ thuận lợi hơn” - bà Lý cho biết.

Ông Mai Tiến Hữu, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An cho biết: Các lớp tập huấn là cơ hội để cán bộ hội nắm chắc hơn các quy định, chủ trương mới, từ đó tuyên truyền lại cho hội viên tại địa phương.

“Các nội dung được triển khai khá sát với thực tế công việc của cán bộ hội cơ sở. Tôi mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều lớp tập huấn với những chuyên đề mới, nhất là những nội dung liên quan đến chuyển đổi số, phát triển sản xuất và hỗ trợ nông dân khởi nghiệp” - ông Hữu chia sẻ.

Cầu nối đưa chính sách đến với nông dân

Từ những nội dung được tiếp thu, cán bộ hội địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống.

Ông Ôn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lý cho hay: Cán bộ hội nông dân cơ sở và hội viên nông dân rất phấn khởi, hào hứng khi tham gia các lớp tập huấn, bởi đây là dịp để họ được tiếp cận những thông tin mới và trực tiếp trao đổi những vấn đề còn chưa rõ.

Theo ông Thanh, nhiều hội viên khi thực hiện sản xuất, tiếp cận chính sách hỗ trợ hoặc ứng dụng công nghệ mới vẫn còn gặp khó khăn do thiếu thông tin. Vì vậy, thông qua các lớp tuyên truyền, tập huấn, cán bộ hội cơ sở sẽ tiếp tục phổ biến những nội dung cần thiết như: chính sách hỗ trợ nông nghiệp, kỹ năng chuyển đổi số, các quy định liên quan đến hoạt động hội, giúp hội viên từng bước nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thu Dinh, Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hay: Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ luôn được Hội Nông dân thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội. Thời gian qua, nhiều lớp tập huấn được triển khai với các nội dung thiết thực như: tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân, hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, nghiệp vụ quản lý ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác chuyển đổi số…

Theo bà Nguyễn Thị Thu Dinh, điểm đáng chú ý trong công tác tập huấn thời gian qua là từng bước chuyển từ hình thức đào tạo theo nội dung có sẵn sang đào tạo gắn với yêu cầu nhiệm vụ và những vấn đề thực tế tại cơ sở. Các lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức nghiệp vụ mà còn chú trọng kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, quản lý nguồn vốn, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ số.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng “thiết thực - sát cơ sở - đúng đối tượng - tăng tính ứng dụng”. Nội dung tập huấn sẽ tập trung nhiều hơn vào những kỹ năng cán bộ cơ sở cần như: tuyên truyền, vận động hội viên; quản lý nguồn vốn; phát triển chi, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất…

Từ đầu tháng 7-2026 đến nay, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn cho gần 1,5 ngàn lượt cán bộ, hội viên nông dân về nhiều nội dung liên quan đến nghiệp vụ, kỹ năng về phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, chuyển đổi số…

Tố Tâm

Tin xem nhiều