Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Du lịch nước ngoài vào mùa cao điểm

Ngọc Liên
05:33, 29/09/2026

Thị trường du lịch nước ngoài đang bước vào mùa cao điểm du lịch với những tour khám phá mùa thu, đông (từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau). Trong đó, tập trung tại các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước Ðông Nam Á và một số nước châu Âu.

Một góc Phượng Hoàng cổ trấn - điểm đến nổi tiếng tại Trung Quốc.
Một góc Phượng Hoàng cổ trấn - điểm đến nổi tiếng tại Trung Quốc.

Theo ghi nhận từ thị trường, năm nay, thị trường du lịch có nhiều tour khám phá, trải nghiệm. Các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc có nhiều tour mới lạ. Trong đó, Trung Quốc đang gây sự chú ý với nhiều tour khám phá với giá ưu đãi.

Ða dạng tour khám phá mùa thu - đông

Một số doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành cho biết: Gần đây, Trung Quốc nhận được sự quan tâm của nhiều du khách bởi thời tiết mùa thu với các điểm đến thiên nhiên xanh mát, diện tích rộng lớn và địa hình đa dạng. Các tour nổi bật đang thu hút đông du khách như tour: Thượng Hải - Ô Trấn - Tô Châu - Bắc Kinh - Hàng Châu; Thượng Hải - Vô Ích - Tô Châu - Bắc Kinh…Tùy vào thời gian và các dịch vụ, các tour có những chính sách giá khác nhau từ 13 triệu đồng/tour trở lên. Cùng thời tiết sang thu mát mẻ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng phong phú các tour du lịch. Trong đó, Hàn Quốc phát động Tháng du lịch mùa thu 2026 với khẩu hiệu “Mùa thu sâu lắng hơn, du lịch nhẹ nhàng hơn”.

Bà Nguyễn Thái Tường Vân, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Thái Loan (phường Trấn Biên) cho biết: Công ty đang triển khai các sản phẩm du lịch khám phá Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Trong đó, Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất mùa thu năm nay với đường bay thuận tiện và sản phẩm ngắm cảnh phong phú nhờ giá tour từ trên 10 triệu đồng/tour, tùy yêu cầu của du khách. Bà Tường Vân chia sẻ: Với kinh nghiệm và các mối quan hệ với các doanh nghiệp (DN) lữ hành quốc tế, công ty cam kết những chính sách ưu đãi cũng như bảo đảm quyền lợi của du khách khi tham gia các tour do công ty tổ chức.

Gần đây, ngoài được đi nhiều điểm đến, các tour du lịch nước ngoài còn hướng đến phục vụ du khách có thật nhiều trải nghiệm thực tế cũng như có những thông tin sâu về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi điểm đến. Mỗi điểm đến phải gắn liền với mỗi câu chuyện và mang lại những giá trị trải nghiệm riêng.

Du lịch trải nghiệm

Hiện nay, trên các nền tảng như: TikTok, Facebook, Zalo… có nhiều kênh quảng bá, giới thiệu các tour du lịch nước ngoài với các mức giá ưu đãi. Đây là một kênh tham khảo thuận tiện dành cho mọi du khách. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện ích sẽ có những bất lợi nếu khách hàng tìm trúng những kênh giả mạo, lừa đảo. Thời gian qua, một số người dân đã bị một số trang công ty du lịch giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tiền gây xôn xao dư luận. Là người thường xuyên đi du lịch các nước vào các mùa trong năm, chị Trần Khánh Hà (ở phường Trảng Dài) cho hay: “Năm nay, tôi và nhóm bạn 5 người đã đặt tour khám phá cung đường vàng Thượng Hải - Bắc Kinh - Ô Trấn - Hàng Châu trong thời gian 7 ngày 6 đêm vào cuối tháng 10 với giá 18 triệu đồng/người”. Theo chị Khánh Hà, đây là tour chị đại diện nhóm đặt online sau khi khảo sát khá nhiều kênh quảng cáo của các DN. Trước khi quyết định đặt tour, chị Hà đã yêu cầu DN cung cấp các giấy tờ liên quan để chứng minh là thật như: giấy phép cung cấp dịch vụ lữ hành quốc tế, kiểm tra các thông tin về DN trước khi ký hợp đồng và thanh toán tiền.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các DN kinh doanh dịch vụ du lịch phải tuyên truyền, khuyến cáo khách du lịch tham gia bảo hiểm du lịch; hướng dẫn khách lựa chọn các chương trình du lịch do DN kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức, bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật; đồng thời cảnh báo các rủi ro đối với các tour du lịch tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng chủ chốt) quảng bá, tổ chức nhưng không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, các DN kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá, công khai giá phòng, giá dịch vụ, các khoản phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền, điều kiện hủy hoặc thay đổi đặt phòng. Bán đúng giá niêm yết và cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng dịch vụ theo thỏa thuận với khách du lịch.

Theo các chuyên gia du lịch, du khách cần nắm rõ cách tránh lừa đảo. Tuy nhiên, trên thực tế hiện các DN đều có các chương trình ưu đãi để kích cầu. Do đó, du khách cần cẩn trọng, kiểm tra đúng đơn vị cung cấp dịch vụ, xem kỹ hợp đồng, xác minh các thông tin về vé, phòng lưu trú… khi thực hiện các giao dịch, tránh bị lừa đảo và cũng là giải pháp để du khách yên tâm khi tham gia các tour khám phá du lịch các nước.

Một số DN dịch vụ du lịch đã có những cảnh báo cho du khách khi đặt tour tham quan nước ngoài cần chú ý, đặc biệt là những du khách đặt tour online. Theo đó, du khách cần làm một số việc như: Kiểm tra thông tin DN, kiểm tra website, fanpage và các kênh quảng cáo của DN; so sánh giá với thị trường (tìm hiểu kỹ từng dịch vụ để xác định giá rẻ có hợp lý hay không); yêu cầu lịch trình và điều kiện dịch vụ; đọc kỹ hợp đồng trước khi chuyển tiền; xác minh tài khoản nhận tiền; kiểm tra độc lập vé và phòng.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều