Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 28-9: UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Báo Đồng Nai Online
06:59, 28/09/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Trang trọng Lễ tưởng niệm 62 năm Vụ thảm sát Giồng Sắn; UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai; Sở Xây dựng kiểm tra 17 dự án nhà ở xã hội; Hơn 80% trường học tại Đồng Nai đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.

* Trang trọng Lễ tưởng niệm 62 năm Vụ thảm sát Giồng Sắn

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia Vụ thảm sát Giồng Sắn. Ảnh: Thiên Kim

Sáng 27-9, tại Di tích Quốc gia Vụ thảm sát Giồng Sắn, xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 62 năm Vụ thảm sát Giồng Sắn (27-9-1964 - 27-9-2026). Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 536 thường dân vô tội đã hy sinh trong Vụ thảm sát Giồng Sắn vào ngày 27-9-1964. Đây là sự kiện lịch sử để lại những mất mát, tổn thất to lớn đối với nhân dân trên địa bàn.

Cách đây 62 năm, tại khu vực ngã ba Giồng Sắn, máy bay địch đã ném bom vào khu vực tập trung đông ghe, xuồng của người dân, làm 536 thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sự kiện đã trở thành một dấu mốc đau thương trong lịch sử đấu tranh cách mạng của vùng đất Nhơn Trạch và là ký ức không thể phai mờ đối với nhiều thế hệ.

Lễ tưởng niệm được tổ chức hàng năm không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cùng ôn lại truyền thống lịch sử, tưởng nhớ những người đã khuất và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay.

* UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Vị trí cống thoát nước ngang tại lý trình Km1+950 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Ảnh: Phạm Tùng
Vị trí cống thoát nước ngang tại lý trình Km1+950 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Ảnh: Phạm Tùng

UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, UBND phường Phước Tân về việc xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân.

Theo đó, sau khi xem xét công văn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án đường cao tốc, đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông. Kết quả hoàn thành trước ngày 30-9-2026. Đồng thời, tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đảm bảo việc hình thành dự án không ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên tại khu vực dự án. Kết quả báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30-9-2026.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng trên cơ sở rà soát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định trước ngày 5-10-2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thoát nước lưu vực của sông Buông, đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực phường Phước Tân. Kết quả báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-10-2026. UBND phường Phước Tân kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng lấn chiếm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của tuyến sông Buông, thanh thải các chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc thoát nước tại khu vực.

Trước đó, trong các ngày 9, 10 và 11-9-2026, trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra tình trạng ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân.

* Hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã hoàn thành công tác tháo dỡ. Ảnh: Phạm Tùng
Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã hoàn thành công tác tháo dỡ. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 27-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, toàn bộ khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đã hoàn thành tháo dỡ.

Tại khu vực đặt trạm thu phí trước đây, mặt đường được hoàn trả giúp các phương tiện lưu thông qua lại an toàn, thuận lợi. Sau khi tháo dỡ các hạng mục của trạm thu phí, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn trả mặt đường, xử lý các vị trí ảnh hưởng trong quá trình thi công nhằm bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho người dân.

Theo ông Hoàng Văn Phượng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai được triển khai với nhiều hạng mục gồm: tháo dỡ các hạng mục của trạm, xử lý mặt bằng và hoàn thiện thảm nhựa lại mặt đường. Thời gian qua, do thời tiết mưa nhiều nên nhà thầu chưa thể thi công thảm nhựa. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công sẽ tiếp tục cào bóc, xử lý các lớp mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật và tiến hành thảm nhựa hoàn thiện. Dự kiến các phần việc này sẽ được triển khai và hoàn tất trước ngày 15-10-2026.

Dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai do Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam quản lý dự án. Công trình khởi công ngày 10-8-2026, thời gian thi công theo bảng thông tin là 90 ngày.

* Sở Xây dựng kiểm tra 17 dự án nhà ở xã hội

Khu nhà ở xã hội đang trong giai đoạn hoàn thiện trên địa bàn phường Long Thành. Ảnh: Hoàng Lộc
Khu nhà ở xã hội đang trong giai đoạn hoàn thiện trên địa bàn phường Long Thành. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo kế hoạch đã ban hành, từ nay đến ngày 2-10, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tổ chức kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại 17 công trình, dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra thực tế tại công trình, nắm tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tổng hợp, báo cáo, tham mưu xử lý. Qua đó, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các dự án được kiểm tra nằm tại nhiều phường, xã như: An Phước, Phước Tân, Long Hưng, Tam Hiệp, Nhơn Trạch, Đồng Xoài, Bình Phước và một số địa bàn khác. Trong số này có các dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Hội, Khu dân cư Bàu Xéo, chung cư nhà ở xã hội thuộc Dự án Đồng Nai Waterfront và các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với đoàn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra nắm tình hình thực tế tại công trình.

Trong tháng 7-2026, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra đối với 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Việc rà soát tiến độ các dự án đang triển khai là cơ sở để thành phố Đồng Nai có giải pháp thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu hơn 8 ngàn căn trong năm 2026 theo kế hoạch Chính phủ giao và hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2030.

* Hơn 80% trường học tại Đồng Nai đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh

Khám sức khỏe cho trẻ mầm non trên địa bàn xã Đak Nhau. Ảnh: Sơn Huỳnh
Khám sức khỏe cho trẻ mầm non trên địa bàn xã Đak Nhau. Ảnh: Sơn Huỳnh

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết: Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe học sinh đầu năm học 2026-2027, đến nay, hơn 80% số trường học trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Các trường còn lại đang tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế đủ điều kiện để tổ chức khám, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.

Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh: Khám sức khỏe đầu năm học là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác y tế trường học. Qua khám, học sinh được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản như: chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực, khám sức khỏe tâm thần và một số nội dung chuyên khoa phù hợp với từng lứa tuổi. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị khi cần thiết.

Ngành Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong việc tổ chức khám sức khỏe, lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cho học sinh. Đồng thời, quan tâm theo dõi những học sinh có nguy cơ mắc các bệnh học đường như: tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì hoặc suy dinh dưỡng.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 28-9-2026:

 

 Báo Đồng Nai Online

Tin xem nhiều