Cuối tháng 4-2026, Đồng Nai chính thức khởi công Dự án Khu công nghiệp (KCN) Long Đức 3, tại xã Bình An với tổng diện tích 244ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,8 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong 3 dự án KCN nằm trong kế hoạch phải khởi công trong những tháng đầu năm 2026, nhằm bổ sung quỹ đất phát triển công nghiệp.
![]() |
| Công nhân trong giờ làm việc tại Công ty hữu hạn kim loại Sheng Bang (Khu công nghiệp Sông Mây, xã Bình Minh). Ảnh: Ngọc Liên |
Cùng với đó, lãnh đạo thành phố quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để thực hiện khởi công 2 dự án: KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) tại 2 xã Phước Thái và Long Phước, KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) tại xã Xuân Quế với tổng diện tích các khu này khoảng 2 ngàn hécta, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10 ngàn tỷ đồng. Điều này góp phần giúp thành phố Đồng Nai “giải cơn khát” đất, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố giai đoạn 2026-2030.
Thêm quỹ đất cho thu hút đầu tư
Với các lợi thế về hạ tầng giao thông, đặc biệt với việc Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành sẽ đi vào hoạt động trong tương lai không xa thì việc phát triển các KCN ở vùng quanh sân bay trở thành khu vực chiến lược, được ưu tiên phát triển. Ngoài 3 KCN đã và đang tích cực thúc đẩy tiến độ để khởi công như đã nêu, thành phố Đồng Nai còn có các KCN mới khác đang có nguồn quỹ đất lớn cho thuê như: KCN công nghệ cao Long Thành, KCN Phước An, đặc biệt là các KCN phía Bắc của thành phố còn rất nhiều dư địa để thu hút các dự án có quy mô lớn.
Điển hình như Dự án KCN Long Đức 3 ngay tại thời điểm khởi công đã thu hút sự quan tâm của hơn 50 nhà đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD.
Ông Hashimoto Masakazu, Giám đốc khối ngành hàng không và hạ tầng giao thông, Tập đoàn Sojitz (đơn vị chủ đầu tư dự án KCN Long Đức 3) cho biết: “KCN Long Đức 3 sở hữu lợi thế kết nối chiến lược tới Sân bay Long Thành và các cảng biển trọng điểm, hứa hẹn vươn lên trở thành trung tâm sản xuất, logistics mang tầm quốc tế. Chúng tôi cam kết đồng hành với thành phố Đồng Nai trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nâng tầm chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời phát huy tối đa thế mạnh hội tụ giữa sản xuất, logistics và nguồn nhân lực để kiến tạo những trung tâm công nghiệp mới cho Đồng Nai và khu vực”.
Theo ông Phạm Việt Phương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố Đồng Nai, các KCN mới không chỉ giúp giải bài toán thiếu đất sạch kéo dài nhiều năm mà còn tạo dư địa tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng dòng vốn FDI và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng kỹ thuật cao tại thành phố Đồng Nai trong thời gian tiếp theo. Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong năm 2026 và các năm tới, Đồng Nai sẽ hướng đến hình thành hệ thống KCN hiện đại, xanh và thông minh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố.
Ðiểm đến chiến lược của các nhà đầu tư
Thành phố Đồng Nai đang dần trở thành trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với ưu thế nổi bật là sự kết nối hạ tầng giao thông, logistics. Việc sở hữu đầy đủ cả 5 loại hình giao thông là lợi thế để thành phố dễ dàng liên kết trong nước và quốc tế khi các nhà đầu tư đến Đồng Nai.
Song song với các lợi thế là định hướng phát triển các KCN theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, các KCN, khu kinh tế đã thành lập và vận hành có hệ thống cơ sở hạ tầng có kết cấu hoàn thiện, chất lượng tốt, đồng bộ với hạ tầng ngoài KCN, khu kinh tế. Đồng Nai đã và đang tạo nên một môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính cải cách mạnh mẽ, sẵn sàng tiếp nhận và kịp thời giải đáp vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố Đồng Nai đạt kết quả thu hút đầu tư ấn tượng. Cụ thể, thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 17,8 ngàn tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1,2 tỷ USD.
Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Đồng Nai sẽ đóng vai trò là trung tâm kết nối toàn khu vực Đông Nam Á và được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm trọng điểm về công nghiệp và logistics. Từ nhiều năm nay, Đồng Nai như một cứ điểm tối ưu, thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư. Đồng Nai đã tạo nên môi trường rất thuận lợi để phát huy sức mạnh cộng hưởng giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án KCN Long Đức 3, ông Furudate Seiki, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Đồng Nai là điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản ngay từ khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, mở cửa thu hút nhà đầu tư FDI. Hơn 30 năm qua, với thâm niên đã đầu tư và hoạt động tại Việt Nam lâu năm, các doanh nghiệp Nhật Bản đã quen với chính sách, cơ chế của Việt Nam nên việc triển khai thực hiện các quy định khá dễ. Đặc biệt, tại Đồng Nai, với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố nên việc triển khai dự án được thuận lợi. Ông Furudate Seiki hy vọng thời gian tới, Đồng Nai sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản phát triển trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Đồng Nai.
Ngọc Liên

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Khi hình tượng Bác được kể bằng tình yêu nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bh_20260512193635.jpg?width=400&height=-&type=resize)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin