Báo Đồng Nai điện tử
En

Hạt nhân kết nối phong trào

08:02, 16/02/2023

CLB Kỹ năng sống H.Trảng Bom (Hội LHTN H.Trảng Bom) là một trong 42 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh tuyên dương gương Người tốt việc tốt năm 2022. Thành tích của CLB là sự góp sức của tất cả các thành viên, song phải kể đến vai trò kết nối của chị Trần Thị Thanh Thanh, Chủ nhiệm CLB này.

CLB Kỹ năng sống H.Trảng Bom (Hội LHTN H.Trảng Bom) là một trong 42 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh tuyên dương gương Người tốt việc tốt năm 2022. Thành tích của CLB là sự góp sức của tất cả các thành viên, song phải kể đến vai trò kết nối của chị Trần Thị Thanh Thanh, Chủ nhiệm CLB này.

Chị Trần Thị Thanh Thanh (trái)  cùng thành viên CLB tham dự hội nghị tổng kết chương trình 7 và tuyên dương gương Người tốt việc tốt năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: S.THAO
Chị Trần Thị Thanh Thanh (trái) cùng thành viên CLB tham dự hội nghị tổng kết chương trình 7 và tuyên dương gương Người tốt việc tốt năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: S.THAO

CLB Kỹ năng sống H.Trảng Bom được thành lập vào năm 2009 và đảng viên trẻ Thanh Thanh đảm nhận vị trí chủ nhiệm từ đó đến nay. Trong gần 14 năm gắn bó với CLB, điều chị Thanh vui nhất là đã kết nối được ngày càng nhiều thanh thiếu niên tham gia vào những hoạt động thể hiện được sức trẻ vì cộng đồng. Qua đó, từ 10 thành viên nòng cốt ban đầu, đến nay CLB đã có gần 400 thành viên là học sinh, sinh viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị công lập cũng như tư nhân.

Theo chị Thanh, mô hình hoạt động của CLB là tự nguyện, không thu phí và niềm vui của người tham gia là chung tay hoàn thành những việc có ích đối với cộng đồng. Chính vì vậy, để gắn kết thành viên cũ và phát triển hội viên mới, đòi hỏi CLB phải đề ra những hoạt động thu hút được sự quan tâm của thanh thiếu niên.

Từ thực tế này, chị Thanh đã cùng CLB liên hệ với các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mở lớp hướng dẫn cho học sinh, đoàn viên thanh niên về kỹ năng thoát hiểm, tổ chức trò chơi tập thể. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tự gây quỹ với sự tham gia của các thành viên theo từng thời điểm trong năm, như trước Tết Nguyên đán thì bán hoa, bánh mứt dành tiền mua quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh mồ côi; tổ chức chương trình bán bút bi gây quỹ để giúp đỡ học sinh, gia đình hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, từ nguồn tiền gây quỹ, chị Thanh và CLB tổ chức các chuyến đi vừa kết hợp du lịch, vừa tổ chức sinh hoạt truyền thống tại di tích lịch sử cho hội viên. Thông qua những hoạt động này, chị Thanh đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên, hội viên học tập, rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh.

Sông Thao

Tin xem nhiều