Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường đã khánh thành mà chưa thông!

08:06, 17/06/2005

Cách đây gần 2 tháng, đường 5 nối dài (đường Võ Thị Sáu), TP. Biên Hòa đã được khánh thành thông xe. Thế nhưng sau đó trên tuyến đường mới mở này, tại điểm giao cắt với đường sắt lại được đặt lên 2 tấm biển báo "Cấm ô-tô qua đường sắt", bởi tuyến đường này dù đã hoàn thành nhưng thực tế thì chưa được phép băng qua tuyến đường sắt.

Dù đã có bảng cấm nhưng các loại xe ô-tô vẫn băng ngang đường sắt.
Cách
đây gần 2 tháng, đường 5 nối dài (đường Võ Thị Sáu), TP. Biên Hòa đã được khánh thành thông xe. Thế nhưng sau đó trên tuyến đường mới mở này, tại điểm giao cắt với đường sắt lại được đặt lên 2 tấm biển báo "Cấm ô-tô qua đường sắt", bởi tuyến đường này dù đã hoàn thành nhưng thực tế thì chưa được phép băng qua tuyến đường sắt. Mặc dù vậy, hàng ngày các loại xe ô-tô, xe máy qua lại trên tuyến đường mới này rất cao và dĩ nhiên là cứ vô tư băng qua đường sắt. Vì đường đã có thì xe cứ đi sao lại ngăn cấm. Một người dân có nhà cạnh giao lộ này phản ánh: "Nguy hiểm quá! Là giao lộ lớn nhưng tàu cứ chạy còn xe cộ băng qua thì lo mà chú ý". Được biết, ban đầu cũng có một cụ già hàng ngày tình nguyện ra báo hiệu mỗi khi tàu đến, nhưng nắng mưa, gió bụi đã khiến cụ không thể duy trì mãi việc làm tình nguyện này được .

Ông Lê Văn Nghĩa, Đội phó đội quản lý đường sắt Biên Hòa cho biết, theo quy định thì giao điểm này đã quá đủ điều kiện để tổ chức phòng vệ đường ngang, ngành đường sắt sẽ lập cổng chắn và có tổ trực để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, kể từ khi tuyến đường được thi công, ngành đường sắt chúng tôi vẫn chưa hề được thông báo chính thức. Vì vậy dù có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đoạn đường sắt từ lý trình 1703 - 1655 (Hóa An - An Lộc), nhưng đội quản lý đường sắt Biên Hòa vẫn không thể tổ chức người và lập tổ trực trên giao điểm mới này được. Trên thực tế, dù đã thông tuyến nhưng tại điểm giao cắt với đường sắt, đơn vị thi công vẫn chừa lại phần hành lang lộ giới đường sắt và gắn lên hai biển báo cấm ở hai bên. Tuy nhiên cấm thì cấm, xe ô-tô vẫn cứ mặc tình băng qua đường sắt. Không ít người dân lập luận đường đã thông xe rồi sao lại còn cấm? Mà đã cấm thì mở ra tuyến đường mới để làm gì? Trong khi chờ những người có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao cắt này thì cách tốt nhất người dân nên tự bảo vệ mình, bởi mối nguy hiểm tai nạn giao thông đường sắt luôn chực chờ.

M.Thắng

Tin xem nhiều