Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 30-6: Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào) thăm, làm việc tại Đồng Nai

07:00, 30/06/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào) thăm, làm việc tại Đồng Nai; Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Đồng Nai sơ kết 6 tháng chuyển giao trạm y tế về UBND xã, phường quản lý…

*Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào) thăm, làm việc tại Đồng Nai

Sáng 29-6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí TS. Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại thành phố Đồng Nai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng quà đến lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: Hồ Thảo
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng quà đến lãnh đạo tỉnh Champasak. Ảnh: Hồ Thảo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Champasak chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đồng Nai đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương mới. Đồng thời bày tỏ mong muốn 2 địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND, nhất là công tác giám sát; đồng thời đề nghị Đồng Nai hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở và phối hợp xây dựng mô hình xã, phường kiểu mẫu, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ tin tưởng những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND thành phố Đồng Nai và HĐND tỉnh Champasak sẽ bổ trợ, làm phong phú thêm quá trình đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử ở mỗi địa phương. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển chính quyền địa phương, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả…

*Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Chiều 29-6, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ảnh: Tố Tâm
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ảnh: Tố Tâm

Theo đánh giá của Hội Nông dân thành phố, công tác hội và phong trào nông dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng tổ chức hội có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao năng lực hoạt động của các cấp hội. Các phong trào thi đua, hoạt động hỗ trợ nông dân được thực hiện thiết thực, gắn với chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phát triển sản xuất và huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên...

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Hội Nông dân cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, cần lựa chọn một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để hỗ trợ thí điểm đồng bộ từ mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất, bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc đến quảng bá, kết nối tiêu thụ trên nền tảng số…

Dịp này, Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

 *Đồng Nai sơ kết 6 tháng chuyển giao trạm y tế về UBND xã, phường quản lý

Chiều 29-6, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã; triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 1-1-2026, toàn bộ 95 trạm y tế xã, phường cùng 176 điểm trạm đã được chuyển giao từ các trung tâm y tế khu vực về UBND cấp xã quản lý. Đến nay, tổng số nhân lực tại 95 trạm y tế là 2.397 người, đạt gần 94% biên chế được giao. Bình quân mỗi trạm có khoảng 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên...

Bên cạnh đó, quá trình triển khai mô hình mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn và Sở Y tế kiến nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, xem xét một số nội dung.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn giao Sở Y tế tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, làm việc với UBND các xã, phường, các trạm y tế về các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác nhập thông tin dữ liệu khám, chữa bệnh của người dân. Sau đó sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Đối với những khó khăn về bổ nhiệm cán bộ, cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh tại các trạm y tế, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động… đề nghị Sở Y tế và các địa phương báo cáo rõ ràng, cụ thể nguyên nhân, đưa ra giải pháp để tháo gỡ…

*Đồng Nai nâng cao phối hợp bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều 29-6, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và triển khai ký kết Quy chế phối hợp mới giữa 2 đơn vị.

Đại diện 2 cơ quan ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Trần Danh
Đại diện 2 cơ quan ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Trần Danh

Trong thời gian qua, Công an thành phố Đồng Nai và Sở VHTTDL thành phố đã triển khai thực hiện quy chế phối hợp, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn thành phố. Đối với công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, 2 đơn vị cũng đã phối hợp tăng cường theo dõi, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm. Kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa các tài khoản mạng xã hội có nội dung tiêu cực, sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước…

Tại hội nghị, 2 đơn vị có các tham luận nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, từ đó đề ra các giải pháp.

Cũng tại hội nghị, 2 đơn vị triển khai ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới trong công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực VHTTDL.

*Tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm cho người dân

Ngày 29-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố và Đảng ủy các xã: Thanh Sơn, La Ngà tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm cho người dân địa phương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các đơn vị trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn. Ảnh: ĐVCC
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các đơn vị trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, BHXH thành phố đã phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, nắm tình hình thực tế về việc tiếp cận, thụ hưởng chính sách bảo hiểm; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp từng nhóm đối tượng, địa bàn…

Dịp này, các đơn vị đã khảo sát kết quả triển khai Kế hoạch hành động số 46-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế. Đồng thời nắm tình hình dư luận xã hội về sắp xếp thôn, ấp, khu phố.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã vận động, trao tặng 40 thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp khó khăn tại 2 xã nêu trên với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 30-6-2026:

Tin xem nhiều