Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo chí Đồng Nai cần đổi mới hơn nữa...

12:06, 21/06/2005

Trong những năm qua, báo chí Đồng Nai đã có nhiều cố gắng đổi mới về chất lượng, nội dung. Số lượng phát hành của các báo ngày càng tăng, thời lượng phát sóng được tăng cường và mở rộng.

Báo chí là nhu cầu không thể thiếu đối với nhiều người.

Trong những năm qua, báo chí Đồng Nai đã có nhiều cố gắng đổi mới về chất lượng, nội dung. Số lượng phát hành của các báo ngày càng tăng, thời lượng phát sóng được tăng cường và mở rộng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều ý kiến chưa hài lòng về những gì mà giới báo chí tỉnh nhà đã làm được. Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi ghi lại ý kiến đóng góp của một số cán bộ và công chúng thường xuyên đọc báo, xem đài Đồng Nai:

* Ông Lê Đình Thảo, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Phú:

Trong những năm gần đây, có rất nhiều bài viết trên báo Đồng Nai đăng tải thông tin về huyện Tân Phú. Qua những bài báo, Huyện ủy, HĐND, UBND, huyện thấy những mặt được và chưa được để có biện pháp uốn nắn, sửa chữa kịp thời. Khi báo phản ánh một vấn đề tích cực, hay thiếu sót ở địa phương, chúng tôi cho kiểm tra lại xem bản chất sự việc đó là gì, có đúng như báo nêu không, nếu tổ chức, cá nhân nào sai phạm thì phải kiểm điểm, khắc phục và chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời báo chí. Còn lãnh đạo có trách nhiệm giải quyết những vấn đề tồn đọng. Theo tôi báo chí ở Đồng Nai đã góp phần hết sức quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị địa phương. Chúng tôi mong muốn báo, đài góp tiếng nói của mình để cùng đảng bộ, nhân dân huyện Tân Phú đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

* Ông Bùi Văn Toản, người từng làm báo trong nhà tù Côn Đảo thời kỳ chống Mỹ (hiện là nhà báo tự do tại TP. Hồ Chí Minh):

Báo chí Đồng Nai làm khá tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; đưa bản sắc Đồng Nai phổ biến rộng rãi ra khỏi phạm vi của tỉnh cho nhiều người cùng biết.

Riêng báo Đồng Nai, tôi thường theo dõi và đánh giá cao: Đây là một trong số ít những tờ báo Đảng bộ địa phương mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, phản ánh đa dạng, nhiều chiều về mọi mặt đời sống trong tỉnh, trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, tôi đề nghị phóng viên của báo cần trau dồi nhiều hơn về cách thể hiện sao cho ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn hấp dẫn.

* Ông Quách Duy Anh (chủ tiệm hớt tóc Duy Anh trên đường 30-4, TP. Biên Hòa):

Khách hàng của tôi thường nói, báo chí ở Đồng Nai chủ yếu đưa tin chính trị, hội nghị, ít có tin tức xảy ra ngoài xã hội. Có không ít vụ việc xảy ra tại Biên Hòa hoặc trong tỉnh nhưng báo, đài Đồng Nai chậm đưa tin hơn báo chí ở TP. Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị, báo chí cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh chống tiêu cực. Đại đa số người đọc rất quan tâm đến những vụ việc xảy ra trên địa bàn của mình. Nếu báo chí ở Đồng Nai lại đứng ngoài cuộc thì sẽ dần dần đánh mất bạn đọc, bạn nghe, xem đài.

* Thượng tá Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng công an thị xã Long Khánh:

Từ khi tôi về nhận nhiệm vụ tại Long Khánh đến nay đã 7 năm, không số báo nào của báo Đồng Nai tôi không đọc. Đọc báo trước tiên là để nắm bắt tình hình trong tỉnh, trên địa bàn thị xã, đồng thời để biết vấn đề an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn mà lực lượng của mình chưa kịp thời phát hiện. Từ những phản ánh của báo Đồng Nai, chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý, triệt phá một số vụ án nghiêm trọng. Đến nay, an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Công an thị xã Long Khánh cám ơn báo Đồng Nai đã phản ánh trung thực, chính xác nhiều vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng  và tăng cường  quan hệ, sẵn sàng cung cấp thông tin về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa  bàn thị  xã để  báo Đồng Nai phản ánh kịp thời, chính xác đến bạn đọc.

* Trần Mai, Chủ tịch UBMTTQ phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa:

Trong nhiều năm công tác, tôi  thường xuyên đọc báo Đồng Nai để nắm tình hình xảy ra trên địa bàn tỉnh. Có thể nói báo Đồng Nai đã tuyên truyền đúng, kịp thời các hoạt động, các sự kiện chính trị nói chung và  công tác xây dựng Đảng của tỉnh nói riêng. Điều này đã góp phần hỗ trợ rất nhiều cho những cán bộ làm công tác Đảng và đoàn thể. Để tờ báo ngày càng phát huy thế mạnh tuyên truyền trong các lĩnh vực này, tôi xin đóng góp một số ý kiến: tờ báo cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc tuyên truyền công tác dân vận để các đơn vị, cá nhân có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; cần tăng cường những thông tin về công tác của các đoàn thể.

* Chị La Nguyễn Minh Hiền, huyện Thống Nhất:

Là độc giả thường xuyên của báo Đồng Nai trong thời gian qua, tôi thấy tờ báo của tỉnh nhà đã có nhiều đổi mới tích cực.  Về nội dung thì có nhiều bài viết đã phản ánh sâu rộng thực tế cuộc sống ở địa phương. Báo cũng có thêm nhiều chuyên mục mới phục vụ cho nhiều đối tượng bạn đọc hơn. Nhiều vấn đề thời sự diễn ra ở địa phương đã được báo cập nhật nhanh chóng và chuyển đến bạn đọc, đáp ứng kịp thời nhu cầu về thông tin của độc giả. Hình thức trình bày trang báo cũng đã có đổi mới, nhiều tin, bài có kèm ảnh chụp rất sinh động... Chính sự thay đổi này đã làm cho tờ báo Đồng Nai ngày càng gần gũi với bạn đọc hơn. Tôi cũng như những độc giả khác của báo Đồng Nai luôn mong muốn tờ báo của tỉnh mình ngày càng phát triển hơn, phục vụ tốt cho bạn đọc.

Nhóm P.V

 

Tin xem nhiều