
Nhiều hộ dân ở tổ 20, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa phản ảnh, tại một khu đất trống trong khu dân cư có một điểm sàng lọc xỉ sắt, xỉ than gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng!
Nhiều hộ dân ở tổ 20, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa phản ảnh, tại một khu đất trống trong khu dân cư có một điểm sàng lọc xỉ sắt, xỉ than gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng!
Theo các hộ dân nêu trên, khoảng 2 năm nay, có người thường xuyên chở xỉ sắt, xỉ than đến đổ ở khu đất trũng ngay trong khu vực dân cư. Sau đó, họ cho người sàng lọc để lấy sắt và than phế thải đem bán; còn đất thì để lại san lấp mặt bằng. Ô nhiễm môi trường cũng phát sinh từ quá trình sàng lọc xỉ sắt, xỉ than và từ các xe tải đổ các chất thải này xuống bãi. Nhiều hộ dân bức xúc, cho rằng xỉ sắt, xỉ than là nguồn chất thải công nghiệp độc hại, nhưng lại sàng lọc ngay trong khu vực dân cư đông đúc mà cơ sở này không che chắn hay có biện pháp gì để hạn chế ô nhiễm môi trường.
Mấy tuần nay trời nắng, gió bụi từ xỉ sắt, xỉ than bay tỏa ra khiến người dân sống xung quanh khu vực này không thể chịu nổi. Phần lớn các hộ dân phải thường xuyên đóng cửa, thậm chí có hộ phải dùng bạt phủ bên ngoài để chống bụi. Nhiều người ở gần khu vực này, nhất là người già và trẻ em thường xuyên bị bệnh về hô hấp, viêm mũi, viêm họng... Một người dân ở tổ 20 bức xúc: " Khi hít bụi từ xỉ sắt, xỉ than vào sẽ có cảm giác khó chịu như cay mắt, ngứa cổ và ho. Tôi phải đưa con đi gửi ở nhà người thân ở nơi khác để tránh bụi vì ở nhà cháu cứ bệnh hoài!".
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 20-1, thì tại bãi phế thải này có hàng chục đống xỉ sắt, xỉ than lớn, nhỏ và nhiều người đang sàng lọc các chất phế thải. Một người đàn ông quản lý bãi phế thải này cho biết, xỉ sắt, xỉ than mua từ các nơi khác về sàng lọc lại rồi bán cặn sắt và than; còn đất thì để lại lấp ruộng. Khi chúng tôi nói chuyện với người đàn ông này thì các công nhân đang sàng lọc xỉ sắt và xỉ than vội vã di chuyển ra khỏi bãi để lại các bao xỉ sắt, xỉ than đã được sàng lọc nằm ngổn ngang. Ông Nguyễn Văn Mai, Trưởng ấp Cầu Hang xác nhận: "Quá trình sàng lọc xỉ sắt, xỉ than có phát sinh bụi, nhất là mấy bữa trời nắng như hiện nay, đồng thời điểm này không có giấy phép hoạt động".
Điều người dân nơi đây thắc mắc là tình trạng ô nhiễm như trên xảy ra khoảng 2 năm nay nhưng không hiểu vì sao đến nay, điểm sàng lọc phế thải này vẫn còn hoạt động? Trong khi xỉ sắt, xỉ than là nguồn chất thải công nghiệp độc hại nhưng chỉ được xử lý sơ sài, thủ công, xung quanh lại có nhiều hộ dân sinh sống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.
Đặng Ngọc



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









