Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vô cớ đánh người gây thương tích!

09:01, 20/01/2011

Ba người trong một gia đình bị một nhóm thanh niên vô cớ đánh bất tỉnh, gây thương tích. Trong khi công an phường đang thụ lý, giải quyết vụ việc thì nhóm thanh niên này tiếp tục đến đập phá đồ đạc và đe dọa gia đình nạn nhân...

Ba người trong một gia đình bị một nhóm thanh niên vô cớ đánh bất tỉnh, gây thương tích. Trong khi công an phường đang thụ lý, giải quyết vụ việc thì nhóm thanh niên này tiếp tục đến đập phá đồ đạc và đe dọa gia đình nạn nhân...

 

Bà Lê Thị Thu Nguyệt, ngụ tại K3/124C, KP1, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa không yên tâm làm ăn mà phải đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp, xử lý nhóm thanh niên liên tục đánh đập, đe dọa gia đình bà.

 

Vết sẹo trên đầu ông Điệp sau khi bị đánh.

Theo lời kể của bà Nguyệt, vào lúc 23 giờ ngày 27-11-2010, Nguyễn Quang Vinh cùng một nhóm thanh niên trong và ngoài địa phương đã đến khu nhà trọ số K3/63D, KP1, phường Bửu Hòa để kiếm con trai bà là Hồ Lê Hiệp. Do không thấy Hiệp mà chỉ thấy Trần Quang Mãi (cháu vợ của Hiệp) đang ngồi tại nhà trọ nên tên Vinh cùng đồng bọn đã xông vào đánh đấm Mãi túi bụi. Mãi vùng bỏ chạy kêu cứu. Lúc này ông Nguyễn Văn Điệp, cha vợ của Hiệp ở nhà trọ gần đó, chạy ra can ngăn thì bị Vinh cùng 2 thanh niên khác nhào vô đánh đập ông tới tấp. Bọn chúng còn dùng cây gỗ đánh vào đầu ông Điệp khiến ông bất tỉnh. Thấy vậy, vợ chồng bà Nguyệt chạy tới can ngăn thì bà bị Vinh và đồng bọn dùng tay và cây đánh túi bụi làm bà bất tỉnh. Khi sự việc xảy ra, Công an phường Bửu Hòa đã đến can thiệp nhưng bọn Vinh đã kịp thời bỏ chạy.

 

Không dừng lại ở đó, 2 ngày sau, anh em Vinh, Quang và một số thanh niên khác đã kéo đến nhà bà Nguyệt đập phá tài sản. Trong đó có 2 xe máy (biển số 80FL-1041 và 60K5-7187) bị bọn chúng đập phá hư hỏng và đập chết  4 con chim kiểng (chim mồi) treo trước nhà. Bà Nguyệt cho biết, trước đây Vinh làm chung công ty với 2 con trai của bà. Vinh và các thanh niên khác thường xuyên nhậu nhẹt nên bị quản lý công ty cảnh báo nếu không lo làm sẽ đuổi việc. Một hôm quản lý bắt gặp một số thanh niên trong nhóm này nhậu nên đã đuổi việc. Từ đó, Vinh sinh nghi con trai của bà đã báo cho quản lý công ty nên thù ghét gia đình bà.

 

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng Công an phường Bửu Hòa cho biết, hiện đã xác định được 6 đối tượng liên quan đến vụ việc nêu trên, trong đó có Nguyễn Quang Vinh. Vụ việc chậm xử lý là do phải chờ kết quả giám định mức độ thương tật ra sao rồi mới làm báo cáo gửi Công an thành phố. Mãi đến cuối tháng 12-2010 mới có kết quả giám định với tỷ lệ thương tật của ông Điệp  là 5%; bà Nguyệt 1% và Mãi 1%. Tuy thương tật của các nạn nhân dưới 11% nhưng do hành vi của nhóm thanh niên này mang tính chất manh động, cố ý gây thương tích cho người khác và có tổ chức nên Công an phường xét thấy xử lý hành chính sẽ không thuyết phục, không đủ sức răn đe. Ngày 12-1-2011, Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an thành phố xử lý.

 

Hiện nay, nhóm thanh niên này chẳng những chưa bị xử lý, mà còn tiếp tục đến gây sự và đe dọa gia đình bà, đến nỗi con trai bà quá sợ hãi phải chuyển sang Bình Dương ở trọ. Ông Điệp cho biết, người nhà của Vinh cũng đến đề nghị ông chuyển đi nơi khác ở. Bà Nguyệt nói: "Tụi thằng Vinh mà đã nói là làm. Nếu bọn chúng không bị xử lý nghiêm thì gia đình tôi không thể yên tâm làm ăn sinh sống nổi với bọn chúng". Một số bà con ở KP1 cũng xác nhận nhóm thanh niên này thường tụ tập ăn nhậu; sẵn sàng kiếm chuyện gây gổ và hành hung với bất cứ ai, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu phố. Bà con đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm khắc những thanh niên ngang nhiên coi thường pháp luật nói trên để tránh gây hậu quả cho người dân.

 

Theo điều 104 tại các khoản a, b, c, e, i Bộ luật Hình sự quy định, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

e) Có tổ chức;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm.

An An

 

 

 

Tin xem nhiều