
Nắm bắt được nhu cầu về việc làm của nhiều người, thời gian gần đây một số đối tượng đã lợi dụng tung ra một số hình thức rao tin tuyển dụng để lừa đảo người tìm việc.
Nắm bắt được nhu cầu về việc làm của nhiều người, thời gian gần đây một số đối tượng đã lợi dụng tung ra một số hình thức rao tin tuyển dụng để lừa đảo người tìm việc. Ngoài các trang web giả danh đơn vị tuyển dụng để lừa đảo bán hồ sơ xin việc "ma" mà thời gian qua các phương tiện truyền thông đại chúng hay nhắc đến, thì nay còn xuất hiện một hình thức tuyển dụng mới: tuyển dụng thông qua tổng đài điện thoại số 1900-599... Người tìm việc chỉ cần thiếu cảnh giác là bị "móc túi" không thương tiếc...
* Khi nhà tuyển dụng không có địa chỉ
Hình thức quảng bá của dịch vụ tuyển dụng kiểu này là thông qua các tờ rơi có nội dung thông tin tuyển dụng không rõ ràng (ảnh), được dán ở những nơi công cộng như: các khu nhà trọ, trường học, trước cổng siêu thị... Nội dung tờ rơi không hề ghi tên và địa chỉ cụ thể của đơn vị cần tuyển dụng người lao động, mà chỉ ghi những chức danh công việc cần người như: thu ngân, trực tổng đài, hướng dẫn viên du lịch, bảo vệ đoàn du lịch. Các công việc này không cần yêu cầu về bằng cấp, chuyên môn mà chỉ cần có khả năng ứng xử và ngoại hình khá. Người tìm việc chỉ cần: Liên hệ với tổng đài 1900-599... (gọi từ điện thoại bàn và tất cả các mạng di động trừ mạng Viettel). Phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại (từ 7 -23 giờ các ngày kể cả chủ nhật) nếu đạt yêu cầu chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức tập huấn theo định hướng và yêu cầu của công ty (trích theo nội dung tờ rơi).
Khi gọi vào số máy 1900-599... người xin việc thường được tiếp chuyện rất ân cần, các cuộc phỏng phấn thường được "nhà tuyển dụng" cố tình kéo dài khoảng từ 1-2 giờ. Chi phí phải trả cho cuộc gọi thường lên đến hàng trăm ngàn đồng và tất nhiên là sẽ phải do người gọi thanh toán. Nhiều người tìm việc cứ vô tư trả lời phỏng vấn đến khi nhận được thông báo tiền cước điện thoại mới "tá hỏa", vì phải trả một khoản tiền không nhỏ cho buổi phỏng vấn không đi đến đâu.
* Chỉ là hình thức kinh doanh dịch vụ viễn thông
Theo chị N.T.H., cư ngụ tại 10/7B, KP1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, "nạn nhân" của hình thức tuyển dụng này kể lại rằng: Thực hiện theo hướng dẫn của tờ rơi, chị gọi vào số điện thoại 1900-599... hai lần. Người trực tiếp phỏng vấn chị là hai anh thanh niên, một tự xưng tên là T. hiện là lãnh đạo của công ty hoạt động về các dịch vụ tư vấn hôn nhân, gia đình, pháp luật và tư vấn du lịch. Còn anh kia tên H., chức danh trưởng phòng nhân sự của công ty trên. Sau ngày phỏng vấn, anh H. và T. đã lái xe ôtô hiệu Innova màu đen đến tận nhà chị N.T.H . mời chị đi uống cà phê để bàn cụ thể về công việc. Qua trao đổi hai anh này hứa sẽ nhận chị vào làm công việc quản lý một chi nhánh du lịch ở Đà Lạt. Buổi nói chuyện rất ít đề cập đến công việc mà chỉ xoay quanh đề tài tình cảm, chuyện yêu đương... Sau đó, hai anh này thường hay điện thoại mời chị N.T.H. đi Vũng Tàu chơi và hứa: "Chúng tôi sẽ cho em biết cụ thể về công ty và được ký hợp đồng làm việc luôn. Nhưng khi đi N.T.H. nhớ rủ thêm một cô bạn gái nữa đi cùng để có bạn cho vui...". Nhận thấy thái độ của "nhà tuyển dụng" có vẻ khả nghi, chị N.T.H. liền lên bưu điện để tìm hiểu về địa chỉ của công ty nhưng không tìm được mà chỉ nhận được hóa đơn thanh toán tiền điện thoại với cước phí của 2 cuộc điện thoại phỏng vấn mà chị phải trả lên đến gần 500 ngàn đồng. Chị N.T.H. bức xúc: "Cũng may mình chỉ mất tiền điện thoại, chứ nếu nhẹ dạ cả tin có khi còn bị lừa nhiều hơn không chừng".
Liên hệ để tìm hiểu về số điện thoại 1900-599... chúng tôi được một nhân viên bưu điện trả lời là phía bưu điện chỉ cho thuê đường truyền để kinh doanh dịch vụ 1900... và thu phí chứ không quản lý đơn vị kinh doanh. Như vậy, số điện thoại 1900-599... trên đã đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông và việc ra thông báo tuyển dụng cũng là một hình thức kinh doanh của đơn vị này. Nhiều người lao động nếu không tìm hiểu kỹ, mà vội vàng liên hệ xin phỏng vấn là coi như đã "sụp bẫy". Đến khi nhận được thông báo cước phí phải trả cho cuộc gọi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị "móc túi" một cách tinh vi. Việc kinh doanh dịch vụ viễn thông theo hình thức này rõ ràng là không minh bạch tí nào, đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại, có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để khách hàng không phải chịu thiệt thòi.
Kim Liễu

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











