
Ngày 24-11-2006, anh Lê Minh Hiếu - bảo vệ nông trường cao su An Viễng đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ vườn cây, thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe mô tô ập đến dùng cây tầm vông tấn công. Bị đánh bất ngờ, anh Hiếu chỉ còn cách ôm đầu chịu đòn.
 |
| Anh Lê Minh Hiếu hiện nay đã bình phục, nhưng bị sa sút sức khỏe. |
Ngày 24-11-2006, anh Lê Minh Hiếu - bảo vệ nông trường cao su An Viễng đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ vườn cây, thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe mô tô ập đến dùng cây tầm vông tấn công. Bị đánh bất ngờ, anh Hiếu chỉ còn cách ôm đầu chịu đòn. Dù vậy, anh Hiếu cũng nhận ra những kẻ tấn công mình là Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tình và Vũ (em vợ Sơn). Chỉ đến khi lực lượng bảo vệ chạy đến, thì những kẻ tấn công anh Hiếu mới lên xe bỏ đi. Hậu quả của vụ hành hung dã man khiến anh Hiếu bị thương tích nặng ở đầu, mặt và gãy cả hai tay, kết quả giám định thương tích 37% tạm thời.
Ngày 12-12-2006, Công an huyện Trảng Bom tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an An Viễng. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có liên quan đến tình hình ANTT tại nông trường cao su và địa phương, nên công an huyện đã cử 2 điều tra viên có năng lực điều tra làm rõ vụ đánh anh Hiếu để xử lý nghiêm trước pháp luật. Qua công tác điều tra, công an huyện đã có kết luận: Vào lúc 17 giờ 30 ngày 24-11-2006, Nguyễn Văn Sơn, ngụ tại ấp 2, xã An Viễng chạy xe máy DH88 chở theo em trai là Nguyễn Văn Tình và em vợ tên Vũ, mang theo 3 khúc cây tầm vông chạy đến đầu lô cao su 161 thuộc xã An Viễng gặp anh Lê Hữu Mạnh và anh Lê Viết Bằng là công nhân cao su đang đứng gác lô. Quen biết với anh Bằng, nên Sơn dừng xe lại hỏi: "Thằng Hiếu đâu?". Anh Mạnh cho biết Hiếu đang gác ở cuối lô (cách khoảng 150m). Nghi là Sơn đi tìm anh Hiếu để đánh, anh Mạnh điện báo cho anh Rim là bảo vệ nông trường biết để đến hỗ trợ, đồng thời anh Mạnh chạy đến cuối lô cao su thì gặp 3 anh em Sơn lên xe bỏ chạy. Còn anh Hiếu vừa bị đánh trọng thương đang nằm dưới đất, tại hiện trường còn 3 khúc cây tầm vông do Sơn và đồng bọn vứt lại. Ngay lúc đó, anh Rim cũng vừa chạy đến và đuổi theo xe của Sơn. Chạy khoảng 1km thì anh Rim đuổi kịp xe của Sơn, tuy nhiên chỉ có một mình nên anh Rim không bắt giữ được. Ngày 29-11-2006, ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Thành là cha mẹ của Sơn đến gặp gia đình anh Hiếu tại xã Bình An, huyện Long Thành thăm hỏi và đưa cho cha mẹ anh Hiếu đường, sữa và 5 triệu đồng để bồi thường, nhưng cha mẹ anh Hiếu không nhận tiền, chỉ nhận đường, sữa. Sự việc có anh Phạm Thế Phong là bảo vệ nông trường chứng kiến. Sau đó, vợ chồng ông Thanh lại hai lần đến nhà anh Hiếu năn nỉ, thì cha mẹ anh Hiếu mới nhận 5 triệu đồng và yêu cầu ông Thanh viết giấy biên nhận việc bồi thường. Ngày hôm sau, ông bà Thanh lại đến nhà anh Hiếu để thương lượng xin bồi thường 25 triệu đồng, nhưng với điều kiện là anh Hiếu phải viết đơn bãi nại không phải do Sơn và Tình đánh, gia đình anh Hiếu không đồng ý. Tiếp tục ngày hôm sau, lần thứ 5 ông bà Thanh lại đến nhà anh Hiếu, lần này thì họ đòi lại số tiền 5 triệu đã giao trước đó. Ông Lê Minh Chánh, cha của anh Hiếu đồng ý trả lại và chạy qua nhà hàng xóm mời bà Trần Thị Y đến chứng kiến. Nhưng khi ông Chánh vừa để tiền và giấy biên nhận ông Thanh viết hôm trước ra bàn thì bất ngờ ông Thanh nhanh tay giật lấy tờ giấy bỏ vào miệng nhai nuốt rồi bỏ ra về mà không lấy lại tiền. Sự việc này xảy ra đã lâu, kết luận điều tra đã có từ đầu năm 2007, nhưng cho đến nay vụ án vẫn chưa khởi tố bị can. Tại Nông trường An Viễng, sau vụ anh Hiếu bị hành hung xảy ra, một số đối tượng thanh niên cư ngụ tại xã An Viễng, huyện Trảng Bom tiếp tục vào lô cao su thách thức, hăm dọa lực lượng bảo vệ gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của lực lượng bảo vệ của nông trường. Trước khi xảy ra vụ hành hung anh Hiếu, đối tượng Nguyễn Văn Sơn đã bị lực lượng bảo vệ nông trường bắt quả tang đang vận chuyển cao su trái phép (vụ bắt mủ này có anh Hiếu tham gia).
Trong báo cáo kết quả điều tra ngày 27-6-2007 trả lời Huyện ủy, UBND huyện Trảng Bom và Công ty cao su Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom cho biết, cơ quan điều tra đã nhiều lần làm việc và áp dụng các biện pháp đấu tranh nhưng Sơn, Tình, Vũ đều chối không nhận đã vào lô cao su, không nhận đã tham gia đánh anh Hiếu. Ông Thanh và bà Thành cũng chối chưa bao giờ đến nhà anh Hiếu để thương lượng và bồi thường, không nhận sự việc như người bị hại, người làm chứng khai. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom nhận thấy đã có đủ căn cứ để xác định Nguyễn Văn Sơn là đối tượng chủ mưu cầm đầu và trực tiếp gây ra thương tích cho anh Lê Minh Hiếu. Ngày 1-1-2007, cơ quan điều tra đã gửi toàn bộ hồ sơ điều tra ban đầu và có công văn trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom cần khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn để điều tra xử lý về tội: cố ý gây thương tích. Nhưng đến ngày 29-1-2007, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom có công văn trả lời cho rằng "chưa có đủ cơ sở để xử lý" đối với Nguyễn Văn Sơn và đồng bọn. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn để giải quyết vụ án được. Với quan điểm trái ngược nhau giữa các cơ quan pháp luật, cho đến nay vụ án lâm vào bế tắc. Điều này gây nên sự bức xúc cho gia đình nạn nhân và người dân trong vùng. Lãnh đạo nông trường cao su An Viễng và Công ty cao sư Đồng Nai cũng rất quan tâm đến vụ việc này, đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom quan tâm giải quyết vụ việc, xử lý những kẻ vi phạm pháp luật, nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép của các đối tượng bên ngoài đang có chiều hướng phức tạp.
Mạnh Thắng