Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trở lại vụ một lô đất có tới hai quyết định giao đất ở huyện Trảng Bom:
Những tình tiết cần được tiếp tục làm rõ

09:10, 05/10/2007

Trên báo Đồng Nai số 1337 ra ngày 17-7-2007, có đăng bài "Huyện Trảng Bom: Một lô đất có tới hai quyết định giao đất" phản ánh về việc UBND huyện Thống Nhất cũ (nay là huyện Trảng Bom) ra quyết định giao cùng một thửa đất cho hai người trùng họ tên: Nguyễn Đình Trọng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này thể hiện rõ trước hết là trách nhiệm từ phía các cơ quan chức năng huyện Thống Nhất cũ, nhưng cho đến nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Trên báo Đồng Nai số 1337 ra ngày 17-7-2007, có đăng bài "Huyện Trảng Bom: Một lô đất có tới hai quyết định giao đất" phản ánh về việc UBND huyện Thống Nhất  cũ (nay là huyện Trảng Bom) ra quyết định giao cùng một thửa đất cho hai người trùng họ tên: Nguyễn Đình Trọng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này thể hiện rõ trước hết là trách nhiệm từ phía các cơ quan chức năng huyện Thống Nhất cũ, nhưng cho đến nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

 

* Mua đất hợp pháp nhưng không được sử dụng!

 

  Ông Trần Công Tuấn ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom là người mua lại lô đất B37 tại xã Bắc Sơn từ ông Lê Hùng Long. Lô đất này do ông Long mua lại bằng giấy tay vào ngày 25-5-1997 của ông Nguyễn Đình Trọng ngụ tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa. Ông Trọng có quyết định cấp đất do UBND huyện Thống Nhất ký ngày 13-1-1995. Ông Tuấn, ông Long và ông Trọng thỏa thuận lập hợp đồng sang nhượng trực tiếp từ ông Trọng sang ông Tuấn. Hợp đồng sang nhượng đất ký ngày 13-12-1999 giữa ông Nguyễn Đình Trọng và ông Trần Công Tuấn đã được UBND xã Bắc Sơn xác nhận. Ông Tuấn trình bày: "Khi tôi lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện tại lô đất trên có ông Đỗ Sơn Lâm cũng đăng ký và cũng có một quyết định của UBND huyện Thống Nhất".

  Cũng là lô đất B37 nêu trên, ngày 10-3-2003 anh Đỗ Sơn Lâm ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom sang nhượng lại từ ông Nguyễn Đình Trọng ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa. Với giấy tờ hợp lệ, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh Lâm và ông Trọng cũng được UBND xã Bắc Sơn xác nhận ngày 12-3-2003. Thế nhưng sau thời gian dài chờ đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì anh Sơn mới được biết lô đất đang bị tranh chấp bởi ông Lê Hùng Long là người đã mua lô đất này, nhưng lại mua từ ông Nguyễn Đình Trọng khác. Bước đầu giải quyết sự việc này, UBND huyện Trảng Bom đã xác định cả hai ông Nguyễn Đình Trọng đều có cùng một quyết định giao đất của UBND huyện Thống Nhất ký ngày 13-1-1995 tại vị trí lô đất B37, diện tích 256m2 tại xã Bắc Sơn. Tuy nhiên, xác định giữa hai người mang tên Nguyễn Đình Trọng - ai là người thực sự được cấp lô đất B37 thì cho đến nay các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom vẫn chưa xác định được để giải quyết quyền lợi của người dân. 

 

* Ai là người được giao đất hợp pháp?

 

  Trong đề xuất với UBND huyện tiếp tục giải quyết vụ việc, dù không có hồ sơ hay chứng cứ nào, nhưng Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện lại cho rằng trước đây, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy có chỉ đạo thu hồi đất của Nguyễn Đình Trọng (phường Trảng Dài), nhưng phòng không có hồ sơ vụ việc nên không rõ thu hồi lô đất nào.

  Trong khi cho rằng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền, nhưng suốt quá trình xác minh sự việc này, Phòng TN-MT lại chưa bao giờ xác minh đối với những người có thẩm quyền trong việc xét, cấp lô đất B37. Ông Đậu Đình Bảy nguyên là Trưởng phòng Địa chính huyện Thống Nhất (nay là Phòng TN - MT huyện Trảng Bom) là người trực tiếp xét duyệt các hồ sơ xin cấp đất của lâm trường Thống Nhất, trong đó có lô đất B37 hiện đang tranh chấp, cho biết: "Trong việc xin cấp đất này, danh sách là do công ty lâm nghiệp Thống Nhất lập trình UBND huyện xét duyệt, trong đó có 2 người cùng tên Nguyễn Đình Trọng, nhưng hội đồng xét duyệt bao gồm Phòng Địa chính, Phòng Tư pháp, Viện kiểm sát, Văn phòng ủy ban, công đoàn huyện... chỉ duyệt cấp đất cho ông Nguyễn Đình Trọng (phường Trảng Dài). Ông Trọng (phường Trảng Dài) lúc đó đang ở nhà thuê tại cư xá Ngân hàng, còn ông Trọng (phường Quyết Thắng) lúc đó đã có nhà riêng tại đường 30-4, nên không thuộc diện được cấp đất. Lúc bấy giờ, cả 64 hộ được cấp đất chúng tôi giao đất tại thực địa, chứ không lập biên bản giao đất". Riêng thông tin về việc Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo thu hồi lô đất của ông Nguyễn Đình Trọng, ông Bảy khẳng định: "Ông Trọng (phường Trảng Dài) chỉ được cấp 1 lô đất và không có việc thu hồi đất đã cấp cho ông Trọng. Thời kỳ đó chỉ có trường hợp ông Trần Sơn Tùng cũng ở Biên Hòa được cấp một lô đất ở Dầu Giây, nhưng vị trí đất lại nằm ở khu vực xây trường học, nên ông Tùng đã trả lại đất". Theo xác minh của chúng tôi, thì các biên lai đóng tiền sử dụng lô đất B37, ông Trọng (phường Trảng Dài) đều thực hiện trước ông Trọng (phường Quyết Thắng). Mặt khác, ông Trọng (phường Quyết Thắng) có biên bản giao lô đất B37 ngày 17-3-1998, nhưng trước đó vào ngày 25-5-1997 ông Trọng này lại bán lô đất B37 cho ông Lê Hùng Long. Vậy chưa có đất, thì ông Trọng lấy đất ở đâu để sang nhượng? Đây là những tình tiết cần được các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom làm rõ. Trong vụ việc này, xác định lô đất B37 đã cấp cho ai và vì sao lại có hai quyết định giao đất, thì trên giấy tờ đã thể hiện khá rõ và vẫn còn những nhân chứng biết rõ vụ việc. Các cơ quan chức năng ở huyện Trảng Bom cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giải quyết quyền lợi cho người dân.

Mạnh Thắng

Tin xem nhiều