Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc trả lời đơn của bà Văn Kim Hằng ngụ tại ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc về vụ tranh chấp ranh đất giữa bà với ông Phạm Thùy Dương (nhà kế cận) như sau
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc trả lời đơn của bà Văn Kim Hằng ngụ tại ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc về vụ tranh chấp ranh đất giữa bà với ông Phạm Thùy Dương (nhà kế cận) như sau:
Hộ bà Hằng đang sử dụng thửa đất số 162, tờ bản đồ số 73 (bản đồ địa chính xã Xuân Hòa) thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Trương Gia Học (chồng bà Hằng). Theo hồ sơ địa chính, thửa đất 162 có chiều rộng là 20m nhưng qua kiểm tra thực địa thửa đất trên có chiều rộng 21,3m (nhiều hơn 1,3m so với bản đồ). Bà Hằng đã xây dựng hàng rào kiên cố giữa hai thửa đất 162 và 163 trước khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
Ông Phạm Thùy Dương hiện đang sử dụng thửa đất số 163, đất có nguồn gốc là sang lại của ông Bùi Hùng. Trước khi chuyển quyền sử dụng đất cho ông Dương, ông Hùng đã thiết lập hồ sơ chỉnh lý biến động thửa đất theo đúng hiện trạng thực tế (rộng 7m, dài 62,1m). Việc điều chỉnh biến động thửa đất của ông Hùng là phù hợp với quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến ranh giới thửa đất 162 do bà Hằng đang sử dụng. Do đó đơn phản ánh của bà Văn Kim Hằng là không có căn cứ.
Ban CTBĐ
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Thiếu nhi Đồng Nai nhớ Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260516183707.jpg?width=400&height=-&type=resize)






