Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 23-6: Phát triển vùng Xuân Lộc thành đô thị sầm uất

07:01, 23/06/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Phát triển vùng Xuân Lộc thành đô thị sầm uất; Hơn 7,3 ngàn người tham gia thi công Sân bay Long Thành; Vườn quốc gia Cát Tiên cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch…

*Phát triển vùng Xuân Lộc thành đô thị sầm uất

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Sáng 22-6, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Lộc và lãnh đạo các xã: Xuân Hòa, Xuân Thành, Xuân Bắc, Xuân Phú và Xuân Định.

Theo báo cáo của Đảng ủy các phường, xã tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại các địa phương tiếp tục được tăng cường. Để triển khai các dự án trọng điểm, các phường, xã đang quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên các phường, xã còn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo phường Xuân Lộc và các xã kiến nghị với thành phố dành nguồn lực đầu tư mới và mở rộng một số tuyến đường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai và quanh núi Chứa Chan để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch vùng Xuân Lộc để tạo động lực phát triển.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng định hướng phát triển cho các địa phương trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đối với những nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành Đồ án Quy hoạch vùng Xuân Lộc trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải đảm bảo chất lượng tốt nhất, hướng đến tầm nhìn 100 năm cho thế hệ hôm nay và mai sau, trong đó phải lấy đô thị phường Xuân Lộc làm trung tâm.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu vùng Xuân Lộc phải phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, logistics, phát huy tối đa lợi thế của các hồ nước tự nhiên, quần thể núi Chứa Chan để biến vùng Xuân Lộc hôm nay thành một đô thị sầm uất, đáng sống. Công tác xây dựng Đảng phải được quan tâm sâu sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ đó tác động trực tiếp đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt, vượt lên chính mình để phát triển đột phá…

*Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên giai đoạn 2026-2030

Sáng 22-6, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nga Sơn
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nga Sơn

Theo đó, dự thảo đề án tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển thanh niên; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong giáo dục, đoàn kết, tập hợp và phát huy thanh niên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập. Dự thảo đề án đề ra 6 nhóm mục tiêu với 24 chỉ tiêu cụ thể…

Trên cơ sở nội dung tại cuộc họp, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án; trong đó đánh giá khái quát thực trạng thanh niên, xây dựng báo cáo chuyên đề về các nhóm thanh niên, công tác lãnh đạo và quản lý nhà nước đối với thanh niên giai đoạn vừa qua để làm cơ sở xây dựng đề án. Các cơ quan soạn thảo đề án xác định rõ các nhóm thanh niên đặc thù, xây dựng mục tiêu tổng quát ngắn gọn, bám sát chức năng của tổ chức Đoàn và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, quản lý thanh niên của Đảng trong giai đoạn mới. Trên cơ sở mục tiêu đã xác định, cần đề ra các giải pháp phù hợp, có tính đột phá…

*Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố Nam Bộ sơ kết 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 22-6, tại thành phố Đồng Nai, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã hoàn thành xuất sắc vai trò trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Toàn cụm huy động trên 700 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; trao tặng hơn 1 triệu phần quà; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 3,8 ngàn căn nhà đại đoàn kết; vận động nhân dân đóng góp hơn 227 ngàn ngày công lao động và hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh. Các địa phương chủ động triển khai chuyển đổi số trong công tác Mặt trận…

Tại hội nghị, MTTQ các địa phương tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai công tác Mặt trận tại địa phương.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đề nghị, MTTQ các tỉnh, thành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả…

*Hơn 7,3 ngàn người tham gia thi công Sân bay Long Thành

Ngày 22-6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Sau gần 3 tuần triển khai phong trào thi đua 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, công trường dự án hiện duy trì trung bình hơn 7,3 ngàn nhân công trực tiếp tham gia thi công. So với thời điểm phát động phong trào (ngày 1-6-2026), số lượng nhân công tham gia thi công dự án đã tăng khoảng 4,54%.

Hiện có hơn 7,3 ngàn nhân công đang tham gia thi công Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng
Hiện có hơn 7,3 ngàn nhân công đang tham gia thi công Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo cập nhật mới nhất của ACV, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của Dự án Thành phần 3 đạt hơn 65,6 ngàn tỷ đồng, tương đương với gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Đối với các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56 ngàn tỷ đồng, tương đương với gần 68% giá trị hợp đồng. Chỉ số này tăng 3,35 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 6-2026…

ACV đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan để xử lý các nội dung liên quan đến mặt bằng thi công, hạ tầng điện nước, giao thông kết nối và bàn giao giữa các gói thầu theo từng khu vực cụ thể.

*Vườn quốc gia Cát Tiên cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch

Ông Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên) cho biết: Vườn quốc gia Cát Tiên vừa có thông báo về việc cho thuê môi trường rừng thực hiện kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại đây.

Du khách đạp xe khám phá rừng xanh tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên
Du khách đạp xe khám phá rừng xanh tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên

Theo đó, vườn sẽ cho thuê môi trường rừng để thực hiện 13 dự án du lịch trên tổng diện tích hơn 2 ngàn hécta, được quy hoạch Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2025-2030, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt vào cuối năm 2025. Một số dự án được quy hoạch điển hình như: Khu nghỉ dưỡng đập Vàm Hô Tà Lài, rừng trồng EU, cánh đồng Tà Lài có diện tích hơn 576ha; Khu nghỉ dưỡng trạm Đak Lua có tổng diện tích hơn 222ha…

Các tổ chức, cá nhân có năng lực và nhu cầu chuẩn bị hồ sơ và nộp về Vườn quốc gia Cát Tiên trong thời hạn 30 ngày làm việc, tính từ ngày 22-6-2026 đến trước 16h ngày 31-7-2026.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 23-6-2026:

 
Tin xem nhiều