Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 20-6: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các dự án điện trên địa bàn Đồng Nai

07:00, 20/06/2026

(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các dự án điện trên địa bàn Đồng Nai; Đồng Nai sẵn sàng hỗ trợ Tập đoàn AEON phát triển các dự án ở địa phương; Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn biên giới…

*Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các dự án điện trên địa bàn Đồng Nai

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế

Sáng 19-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đồng Nai về tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long.

Đồng Nai hiện có 25 nhà máy điện (trong đó có 12 nhà máy thủy điện, 7 nhà máy nhiệt điện và 2 nhà máy điện mặt trời) với tổng công suất hơn 4,9 ngàn MW, cung cấp cho một phần phụ tải điện Đồng Nai và cung cấp lên hệ thống điện quốc gia. Hạ tầng điện thành phố Đồng Nai về nguồn điện luôn đảm bảo cung cấp để phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên về lưới truyền tải có nguy cơ vận hành quá tải do tốc độ phát triển phụ tải tăng nhanh.

Để phù hợp với nhiệm vụ mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đại diện Sở Công Thương đã nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long mong muốn Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hiện tại trên địa bàn. Song song đó, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh lộ trình đầu tư các công trình cấp điện, công trình truyền tải để phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long giao các đơn vị liên quan ghi nhận những đề xuất của Đồng Nai để có giải pháp phù hợp, thúc đẩy đầu tư dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn. Đồng Nai hiện có nhiều dự án đã, đang và sẽ thực hiện, do đó đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện tại, song song với chuẩn bị các điều kiện để thực hiện những dự án mới theo quy hoạch đã được duyệt. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai và các đơn vị trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh để đầu tư, phát triển nguồn điện trên địa bàn.

*Đồng Nai sẵn sàng hỗ trợ Tập đoàn AEON phát triển các dự án ở địa phương

Ngày 19-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long có buổi tiếp ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON Nhật Bản kiêm Tổng Giám đốc Công ty AEON Việt Nam và các thành viên đến chào xã giao lãnh đạo địa phương.

Lãnh đạo thành phố tiếp đoàn của Tập đoàn AEON Nhật Bản đến chào xã giao. Ảnh: Vương Thế
Lãnh đạo thành phố tiếp đoàn của Tập đoàn AEON Nhật Bản đến chào xã giao. Ảnh: Vương Thế

Tại buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long chia sẻ: Hiện nay, Đồng Nai đã trở thành thành phố và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mạnh của Việt Nam. Bên cạnh phát triển công nghiệp, Đồng Nai phát triển logistics và dịch vụ thương mại. Với dân số khoảng 5 triệu người, thành phố đang triển khai xây dựng các cụm đô thị lớn, thu hút dân cư về làm việc. Đồng thời, xung quanh khu vực Sân bay Long Thành, Đồng Nai định hướng phát triển thành đô thị sân bay đẳng cấp khu vực và quốc tế. Đó là những yếu tố cần thiết cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển những trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cư dân.

Trên phương diện này, đầu tư của AEON vào Đồng Nai hiện nay là rất phù hợp, và thành phố mong AEON tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư kinh doanh tại địa phương.

Ông Tezuka Daisuke chúc mừng Đồng Nai được nâng cấp lên thành phố và là cực tăng trưởng, phát triển mạnh của Việt Nam. AEON ngoài thương mại còn nhiều lĩnh vực khác có thể hợp tác, do đó mong muốn được triển khai thêm nhiều dự án ở Đồng Nai, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

*Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn biên giới

Sáng 19-6, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố chủ trì Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP 6 tháng đầu năm 2026.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến theo quy định. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến; duy trì nghiêm túc các chế độ đóng quân canh phòng, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị… Quán triệt triển khai nghiêm túc các mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh BĐBP và Bộ CHQS thành phố. Tuyến biên giới trên địa bàn ổn định; hệ thống đường biên, mốc quốc giới được đảm bảo nguyên trạng, an ninh trật tự khu vực biên giới được giữ vững…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố đề nghị: Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, quán triệt thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP để phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

*Đồng Nai hợp tác với doanh nghiệp du lịch mạo hiểm hàng đầu Việt Nam để xây dựng các sản phẩm du lịch mới

Ngày 19-6, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu Bảo tồn) ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Oxalis (tỉnh Quảng Trị) về việc phối hợp nghiên cứu sản phẩm du lịch tại Khu Bảo tồn.

Lãnh đạo Khu Bảo tồn và Công ty Oxalis ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Ảnh: Ngọc Liên
Lãnh đạo Khu Bảo tồn và Công ty Oxalis ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Ảnh: Ngọc Liên

Hai đơn vị thống nhất cùng phối hợp nghiên cứu, khảo sát và hoàn thiện phương án khai thác sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn với mục tiêu hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, mang tính trải nghiệm thực tế cao; gắn kết hoạt động du lịch với công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên và tạo sinh kế bền vững, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Kỳ vọng về sự phát triển các sản phẩm du lịch mới lạ trong tương lai, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Đinh Thị Lan Hương nhấn mạnh: Khu bảo tồn kỳ vọng sau ký kết, hai bên sẽ có những nghiên cứu, khảo sát kỹ để có sản phẩm độc đáo, trở thành thương hiệu du lịch Đồng Nai. Tin tưởng với sự đồng hành của Oxalis sẽ xây dựng Khu Bảo tồn trở thành điểm đến du lịch mang đậm bản chất văn hóa, lịch sử, con người.

*Đồng Nai cần hơn 173 ngàn lao động trong năm 2026

Sáng 19-6, thông tin từ Sở Nội vụ cho biết: Trong năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai là hơn 173 ngàn lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm 76,5%. Các nhóm ngành nghề tuyển dụng nhiều gồm: may mặc, giày da, gỗ, thủ công mỹ nghệ, nhựa, dịch vụ, điện, điện tử...

Người lao động tham gia tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Hòa
Người lao động tham gia tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Hòa

Ngoài ra, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến cần tuyển gần 14 ngàn lao động (giai đoạn 1 cần 4-6 ngàn lao động). Dự án Aqua City cần tuyển gần 15 ngàn lao động từ phổ thông đến trình độ đại học.

Để thực hiện mục tiêu của thành phố Đồng Nai đến năm 2030, thành phố có 2,6 triệu lao động có việc làm trong nền kinh tế, Sở Nội vụ phấn đấu tạo việc làm, cung ứng và giới thiệu việc làm cho 40-42 ngàn lao động/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các địa phương liên kết. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hỗ trợ việc làm cho khoảng 160-168 ngàn lượt lao động.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 20-6-2026:

 
Tin xem nhiều