Năm học mới đã bắt đầu gần 2 tuần nhưng một số học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa để học. Là phụ huynh, tôi không khỏi sốt ruột khi con đã vào học nhưng một vài môn vẫn chưa có sách. Dù đã chủ động chuẩn bị sách từ trước ngày khai giảng nhưng một số đầu sách vẫn khó mua. Nhiều phụ huynh cho biết, họ đã đi 4-5 nhà sách nhưng chưa mua đủ, trong khi bài học trên lớp vẫn diễn ra hằng ngày.
Để con có tài liệu học tạm thời, một số phụ huynh phải mượn sách để photo, đây là giải pháp tình thế nhưng cũng khiến nhiều người băn khoăn về vấn đề bản quyền. Chất lượng sách photo cũng khó bảo đảm như sách in, nhất là với những nội dung có hình ảnh, biểu đồ, bản đồ cần quan sát trực quan. Thiếu sách khiến học sinh gặp khó khăn trong học tập. Các em có thể phải dùng chung sách với bạn hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào phần hướng dẫn của giáo viên.
Theo tôi, đơn vị xuất bản, phát hành cần rà soát những đầu sách đang thiếu và sớm bổ sung về các điểm bán. Nhà sách nên cập nhật rõ tình trạng còn - hết sách, thời điểm có hàng để phụ huynh chủ động. Nhà trường cũng có thể thống kê số học sinh còn thiếu sách, phối hợp với đơn vị phát hành để hỗ trợ và hướng dẫn học sinh sử dụng những nguồn tài liệu được phép trong thời gian chờ sách.
Về lâu dài, cần dự báo sát nhu cầu sách giáo khoa trước mỗi năm học và có kênh thông tin thống nhất về tình hình cung ứng. Sách giáo khoa là tài liệu học tập thiết yếu, vì vậy rất cần được cung ứng đầy đủ, kịp thời để học sinh yên tâm học tập ngay từ đầu năm học.
Gia An













Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin