Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh báo yêu đương mù quáng ở một số người trẻ

Kim Liễu
06:00, 15/09/2026

Vụ án xảy ra tại xã Bình Minh vừa qua khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng là lời cảnh báo đau lòng về những hành vi cực đoan bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.

Người dân xã Bình Minh bàng hoàng khi nghe tin về vụ thảm án xảy ra ngày 3-9. Ảnh tư liệu
Người dân xã Bình Minh bàng hoàng khi nghe tin về vụ thảm án xảy ra ngày 3-9. Ảnh tư liệu

Từ vụ án này và những vụ việc tương tự xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trước đó, vấn đề đặt ra không chỉ là ngăn ngừa hành vi bạo lực. Điều quan trọng là trang bị cho người trẻ kiến thức về tình yêu, kỹ năng quản lý cảm xúc và kiến thức pháp luật. Qua đó giúp người trẻ biết ứng xử đúng khi chia tay và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Từ yêu đương đến những bi kịch

Những ngày qua, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh khiến dư luận bàng hoàng. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh (ở phường Hố Nai), 21 tuổi, sau khi bị bạn gái nói lời chia tay đã nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 3-9, Đức Anh mang dao tìm đến nhà bạn gái nhưng không thực hiện được ý định. Sau đó, đối tượng trèo sang nhà bên cạnh của anh N.V.Q., tấn công anh Q. và những người trong gia đình, hậu quả, vợ và 2 con anh Q. tử vong và anh Q. bị thương nặng.

Điều đau lòng là những người bị tấn công không phải người có mâu thuẫn với Đức Anh, đối tượng khai không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân nhưng vẫn ra tay sát hại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Câu chuyện ở xã Bình Minh không phải là trường hợp duy nhất cho thấy mặt trái của những mâu thuẫn tình cảm. Trước đó, vào tháng 6-2026, tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cũng xảy ra vụ án khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa một phụ nữ và Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh). Tuyên dùng dao tấn công người phụ nữ và các thành viên trong gia đình.

Tháng 5-2026, VTV cũng đưa tin về một số vụ việc đau lòng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An. Tại Cần Thơ, nghi phạm bị bắt sau vụ án mạng tại một phòng trọ, nạn nhân là bạn gái đang mang thai. Tại Nghệ An, một nữ sinh viên năm cuối tử vong sau vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với bạn trai.

Mỗi vụ việc có hoàn cảnh, diễn biến và nguyên nhân cụ thể cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, những vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm vẫn gióng lên cảnh báo về một vấn đề: Khi tình yêu bị đẩy sang sự chiếm hữu, ghen tuông và không chấp nhận mất nhau, ranh giới giữa tình cảm và hành vi nguy hiểm có thể bị vượt qua rất nhanh.

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Trịnh Phúc, Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Minh Trí (phường Trấn Biên) chia sẻ: Một số người trẻ bước vào tình yêu với cảm xúc mạnh nhưng chưa có đủ kỹ năng nhận diện và điều chỉnh cảm xúc. Khi mối quan hệ kết thúc, cảm giác mất mát có thể khiến trạng thái tâm lý trở niên choáng ngợp.

“Có người không phân biệt được giữa yêu một người và sở hữu một người, họ nghĩ rằng khi đã yêu thì đối phương phải thuộc về mình, phải đáp ứng mong muốn của mình. Vì vậy, khi người kia nói chia tay, họ không chỉ cảm thấy buồn mà còn xem đó như sự phản bội, mất mát hoặc tổn thương lòng tự trọng” - ông Trịnh Phúc phân tích. Theo Thạc sĩ Trịnh Phúc, đó là một trong những lý do khiến một số người có phản ứng cực đoan sau chia tay. Thay vì chấp nhận mối quan hệ đã kết thúc, họ tìm cách níu kéo, gây áp lực hoặc trả thù.

Một mối quan hệ lành mạnh phải có sự tự nguyện của cả hai phía. Khi một người không còn muốn tiếp tục, người còn lại có thể đau khổ, tức giận hoặc thất vọng nhưng vẫn phải tôn trọng quyền lựa chọn của đối phương. Đặc biệt, khi xuất hiện những dấu hiệu như: liên tục theo dõi, tìm đến nhà hoặc nơi làm việc, kiểm soát các mối quan hệ, đe dọa người yêu hoặc người thân của người yêu, phá hoại tài sản hay sử dụng thông tin riêng tư để gây sức ép, đó không còn là chuyện “ghen vì yêu”.

Luật sư Phạm Văn Nghĩa, Đoàn Luật sư thành phố cho rằng: Việc một người bị từ chối tình cảm hoặc bị chia tay không thể là lý do để biện minh cho hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi vi phạm bị xử lý theo các quy định pháp luật tương ứng; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người thực hiện phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Trong quan hệ tình cảm, mỗi người đều có quyền lựa chọn. Không ai có quyền dùng tình yêu, sự ghen tuông hay nỗi đau khi chia tay để áp đặt lên người khác. Khi hành vi vượt khỏi giới hạn và xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, đó không còn là vấn đề tình cảm đơn thuần mà có thể trở thành vấn đề pháp lý” - luật sư Nghĩa nói.

Ðừng để người trẻ tự học cách yêu

Tình cảm là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành, từ những vụ án đau lòng cho thấy, điều cần thiết là giúp người trẻ biết cách yêu, biết giữ giới hạn và biết chấp nhận một cuộc chia tay. Nhiều gia đình vẫn lúng túng khi con bắt đầu có người yêu. Bà Trần Ngọc Bích (ở phường Long Thành) cho biết: Sau khi chứng kiến nhiều vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm thời gian qua, điều khiến tôi lo ngại là một số người trẻ chưa được trang bị kỹ năng ứng xử khi tình yêu không còn như mong muốn.

“Cha mẹ thường quan tâm con học gì, thi trường nào, làm nghề gì nhưng đôi khi lại ít nói với con về chuyện tình cảm. Trong khi đó, các cháu có thể tiếp nhận rất nhiều cách ứng xử từ mạng xã hội. Tôi nghĩ cha mẹ không nên chỉ cấm yêu mà cần nói với con thế nào là một mối quan hệ lành mạnh, thế nào là kiểm soát và khi nào cần tìm sự giúp đỡ” - bà Bích chia sẻ thêm.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Phúc, một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tôn trọng, tin tưởng và không gian riêng. Người yêu không phải người có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương. Mỗi người vẫn có bạn bè, gia đình, công việc, sở thích và những giới hạn riêng. Đặc biệt, người trẻ cần được hiểu rằng chia tay không phải là một thất bại cần trả thù.

Luật sư Phạm Văn Nghĩa cho rằng: Khi muốn chấm dứt một mối quan hệ, nếu nhận thấy đối phương có biểu hiện bất thường, người trong cuộc cần chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc người đáng tin cậy; lưu giữ những tin nhắn, nội dung đe dọa nếu có và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp. Khi có nguy cơ mất an toàn, cần liên hệ cơ quan chức năng. “Pháp luật có những quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm hại” - luật sư Nghĩa lưu ý.

Từ những vụ án đau lòng nêu trên, điều cần cảnh báo không phải là việc người trẻ yêu nhau, mà là cách họ ứng xử với tình yêu và sự mất mát trong tình yêu. Giáo dục tình yêu lành mạnh không nên chỉ là câu chuyện của gia đình, nhà trường cũng có thể trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng về ranh giới cá nhân, sự đồng thuận, kiểm soát cảm xúc, ứng xử trên mạng xã hội và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi một mối quan hệ trở nên không an toàn. Tình yêu đẹp khi 2 người đến với nhau bằng sự tự nguyện và ở bên nhau bằng sự tôn trọng.

Kim Liễu

Tin xem nhiều