Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ vệ sinh để ngăn ngừa bệnh tiêu chảy

09:05, 05/05/2009

Ngay trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), trên địa bàn Đồng Nai đã có hàng trăm người dân sinh sống tại hai xã Xuân Tâm và Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) bị tiêu chảy. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được ngành chức năng nghi ngờ là nguồn nước nhiễm vi sinh do chính thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh.

Ngay trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), trên địa bàn Đồng Nai đã có hàng trăm người dân sinh sống tại hai xã Xuân Tâm và Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) bị tiêu chảy. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được ngành chức năng nghi ngờ là nguồn nước nhiễm vi sinh do chính thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh.

 

Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 4.100 ca mắc bệnh tiêu chảy và nhiều khả năng số người mắc sẽ còn tăng trong thời gian tới.

 

* Bệnh nguy hiểm

 

Tại khoa tiêu hóa Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp nằm điều trị do tiêu chảy. Bác sĩ Dương Hồng Danh, Phó khoa tiêu hóa cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh này vẫn là thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh. "Thời tiết thay đổi nên rất nhiều loại thức ăn nếu không được bảo quản tốt sẽ dễ bị ôi thiu. Nhiều phụ huynh lại không mấy chú ý đến vấn đề này nên có thể để trẻ ăn trong một ngày cùng một loại thực phẩm đã được chế biến sẵn. Ngay cả thức ăn được bảo quản trong tủ lạnh cũng chỉ lưu giữ tốt nhất ở một khoảng thời gian nhất định. Do đó, phụ huynh cần hết sức đề phòng thực phẩm, thức ăn bị hư hỏng để tránh chế biến cho trẻ dùng" - bác sĩ Danh nói. Bác sĩ Danh cũng lưu ý các bà mẹ khi chế biến món ăn cho trẻ không nên để móng tay quá dài, bởi đây chính là nơi lưu trú lý tưởng của hàng chục loại vi khuẩn nguy hại.

 

Một hộ dân ở xã Gia Ui sử dụng dụng cụ chứa nước sinh hoạt không được vệ sinh. Gia đình hộ dân này đã có đến 5 người bị tiêu chảy.

Tiêu chảy là căn bệnh nguy hiểm nhưng người bệnh có thể tự điều trị tại nhà mà không cần đến cơ sở y tế. Bác sĩ Danh cho biết khi bị tiêu chảy cơ thể người bệnh thường bị mất nhiều nước. Do vậy, việc bù nước bằng cách uống nước lọc, nước trái cây hay dung dịch oresol là rất cần thiết. Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần được chăm sóc bởi một chế độ dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh. "Nhiều người quan niệm rất sai lầm rằng bị tiêu chảy thì không nên ăn uống nhiều. Ngược lại, khi bị tiêu chảy cơ thể rất cần được bổ sung dưỡng chất và không có lý do gì để phải kiêng khem một cách quá mức. Chỉ lưu ý một điều, nhất là với trẻ nhỏ khi bị tiêu chảy không nên cho trẻ uống các loại nước ngọt có màu nâu, đỏ vì những màu này khi đi cầu dễ nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh nguy hiểm khác"- bác sĩ Danh nhấn mạnh

 

Cũng tại khoa tiêu hóa Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, chỉ trong vòng hai tuần lễ gần đây đã có nhiều trường hợp bệnh nhi phải chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu điều trị vì mắc bệnh tiêu hóa kèm hội chứng nhiễm trùng và biểu hiện một số bệnh lý nguy hiểm nặng khác như tay chân miệng.

 

* Tăng cường vệ sinh phòng dịch

 

Ngay sau khi trên địa bàn hai ấp Gia Ui và Trảng Táo xuất hiện hiện tượng hàng trăm người bị tiêu chảy, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế tại các hộ gia đình sinh sống tại đây. Kết quả khảo sát cho thấy, người dân ở đây không sử dụng nhà vệ sinh mà đi tiểu tiện, đại tiện ngay trong vườn nhà (đào hố chôn). Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được lấy từ nguồn giếng khoan không qua xử lý; dụng cụ chứa nước không được vệ sinh thường xuyên.

 

Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho hay, với thói quen đi vệ sinh của người dân ở đây thì rất có thể nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiêu chảy chính là nguồn nước bị nhiễm vi sinh. Một nguyên nhân khác cũng đang được điều tra, đó là khu vực hai xã xảy ra tiêu chảy gần đường ray xe lửa và nguồn lây có thể từ phân khách đi tàu thải ra.

 

Theo bác sĩ Ngưỡng, để khống chế khả năng lây lan bệnh tiêu chảy xảy ở hai xã Xuân Thành và Xuân Tâm, cán bộ ngành y tế đã tổ chức khoanh vùng dịch bệnh, phát thuốc cho 344 trường hợp bị tiêu chảy và phát thuốc dự phòng cho 187 trường hợp khác. Việc xử lý môi trường cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, về lâu dài, việc tuyên truyền, vận động người dân ăn uống, đi vệ sinh đúng cách mới là biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch một cách hiệu quả nhất.

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều