
Hơn một năm trước đây, nhiều người dân của TP. Biên Hòa đã khấp khởi khi Bệnh viện quốc tế Viet-Sing ST.Andrew được động thổ. Đây là bệnh viện liên doanh giữa Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với tập đoàn New Toyo Pulppy (Hồng Kông) có quy mô 250 giường bệnh với tổng số vốn đầu tư lên đến trên 20 triệu USD. Tuy nhiên đến thời điểm này, hình hài bệnh viện liên doanh đầu tiên của tỉnh vẫn còn nằm trên giấy.
Hơn một năm trước đây, nhiều người dân của TP. Biên Hòa đã khấp khởi khi Bệnh viện quốc tế Viet-Sing ST.Andrew được động thổ. Đây là bệnh viện liên doanh giữa Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với tập đoàn New Toyo Pulppy (Hồng Kông) có quy mô 250 giường bệnh với tổng số vốn đầu tư lên đến trên 20 triệu USD. Tuy nhiên đến thời điểm này, hình hài bệnh viện liên doanh đầu tiên của tỉnh vẫn còn nằm trên giấy.
Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, không chỉ riêng Bệnh viện quốc tế Viet-Sing mà cả 5 dự án bệnh viện tư nhân đã được UBND tỉnh cấp phép và chấp thuận chủ trương đều đang trong tình trạng chờ hoàn tất những thủ tục pháp lý có liên quan.
* Không ít dự án bệnh viện tư nhân
Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bồ Ngọc Thu cho biết, hiện UBND tỉnh đã cấp phép và chấp thuận chủ trương cho 6 dự án bệnh viện ngoài công lập. 6 dự án này có tổng vốn đăng ký khoảng 4 ngàn tỷ đồng, với quy mô trên 3.000 giường bệnh. Trong đó, đáng chú ý là dự án Bệnh viện quốc tế Viet-Sing (phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) và hai dự án bệnh viện đa khoa tại huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom. "Bệnh viện quốc tế Viet-Sing đến nay, về cơ bản đã hoàn thành phần giải tỏa con đường vào, tiến hành xây hàng rào và có nhiều khả năng sẽ triển khai xây dựng trong quý III- 2009. Dự án bệnh viện đa khoa tại huyện Nhơn Trạch của nhà đầu tư trong nước đã được tỉnh chấp nhận chủ trương, giới thiệu địa điểm và dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục trong năm nay. Riêng dự án bệnh viện tư nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại huyện Trảng Bom trong tháng 5 tới sẽ thực hiện xong phần hồ sơ" - bà Thu nói.
Bên cạnh những dự án đã được UBND tỉnh cấp phép và chấp thuận chủ trương, trên địa bàn tỉnh cũng còn không ít những dự án mà nhà đầu tư đang "nhắm" tới, như: Bệnh viện phụ sản quốc tế, Bệnh viện đa khoa tại TP. Biên Hòa, cụm bệnh viện đa khoa quốc tế tại huyện Nhơn Trạch...
* Hình hài vẫn còn trên giấy
Theo dự kiến, công trình Bệnh viện Viet-Sing sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trước năm 2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài hàng rào được xây khá đẹp mắt, bên trong vẫn là... đất trống và cỏ dại. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai cho biết, sở dĩ bệnh viện bị chậm tiến độ là do phải điều chỉnh lại thiết kế một số khoa, phòng công năng cho phù hợp với tình hình mới. "Việc điều chỉnh thiết kế sẽ hoàn thành trong tháng 4 này để có thể khởi công vào quý III"- bà Hồng nói.
![]() |
| Sau hơn một năm động thổ, Bệnh viện Viet-Sing mới chỉ xây dựng được hàng rào bao quanh... bên trong là đất trống và cỏ dại mọc um tùm. |
Còn theo Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bồ Ngọc Thu thì mỗi dự án đầu tư đều bắt buộc phải có những lộ trình không thể bỏ qua, từ khâu xin chủ trương đến việc hoàn thành các thủ tục cần thiết, triển khai xây dựng... Trong quá trình xây dựng, nhà đầu tư có thể thay đổi thiết kế sao cho phù hợp. "Một lý do không kém phần quan trọng khiến cho các dự án bệnh viện tư nhân chậm triển khai là do tình hình suy giảm kinh tế khiến nhà đầu tư ít nhiều bị ảnh hưởng. Họ phải rà soát lại phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất".
Tuy nhiên còn một lý do khác, theo Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương chính là tâm lý chờ đợi việc hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông cùng những khó khăn về nguồn nhân lực. "Hiện phần lớn các dự án bệnh viện ngoài công lập đều tập trung tại TP. Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch. Đây là những đầu mối giao thông quan trọng, đã, đang và sẽ triển khai nhiều dự án về sân bay, cụm cảng, đường cao tốc. Do đó, có lẽ nhà đầu tư mong muốn khi các dự án này hoàn chỉnh, đầu tư xây dựng công trình y tế mới phát huy hiệu quả cao hơn. Việc thiếu nguồn nhân lực cho y tế cũng khiến các nhà đầu tư ít nhiều e ngại về khả năng hoạt động của bệnh viện trong tương lai"- bác sĩ Chương cho biết.
* "Đẩy" tiến độ bằng cách nào?
|
6 dự án bệnh viện ngoài công lập đã được UBND tỉnh cấp phép và chấp thuận chủ trương: 1. Dự án Bệnh viên quốc tế Viet-Sing: 250 giường bệnh, vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng. 2. Dự án Bệnh viện đa khoa An Phúc (TP. Biên Hòa): 300 giường bệnh, vốn đầu tư 435 tỷ đồng. 3. Dự án Bệnh viện đa khoa của Công ty cổ phần bệnh viện Ngọc Tâm: 500 giường bệnh, vốn đầu tư 650 tỷ đồng. 4. Dự án Bệnh viện đa khoa của Công ty DIC: 1.400 giường bệnh, vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. 5. Dự án Bệnh viện đa khoa của Công ty Hoàng Mai Anh: 50 giường, vốn đầu tư 70 tỷ đồng. 6. Dự án Bệnh viện đa khoa tại huyện Trảng Bom do Công ty Loma Global Real Estate Corporation (Mỹ) đầu tư. |
Việc ra đời các bệnh viện ngoài công lập sẽ không những góp phần giải quyết bài toán quá tải mà còn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. "Nếu như Đồng Nai có thêm trên 3.000 giường bệnh của khối bệnh viện ngoài công lập thì cũng đồng nghĩa với việc số giường bệnh/vạn dân sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, đạt 34 giường bệnh/vạn dân. Người dân sẽ có quyền lựa chọn nơi chăm sóc sức khỏe cho mình mà không cần phải đi xa"- bác sĩ Chương nói.
Xác định rõ tầm quan trọng của việc ra đời các bệnh viện ngoài công lập nên ngành y tế đã và đang tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư về chuyên môn cũng như những quy định liên quan đến y tế. "Quan trọng hơn là chúng tôi đang tích cực đẩy mạnh việc thu hút nguồn nhân lực về địa phương công tác và gắn bó lâu dài" - bác sĩ Chương nhấn mạnh.
Về phía Sở Kế hoạch - đầu tư, bà Bồ Ngọc Thu cho hay, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hoàn thành các hồ sơ, thủ tục một cách nhanh nhất. "Nhiều khả năng trong năm nay, dự án Bệnh viện Viet-Sing sẽ tiến hành xây dựng. Các dự án còn lại hiện vẫn đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ để có thể khởi công trong năm tới" - bà Thu nói.
Nguyễn Phượng



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









