Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày thế giới chống lao 24-3: Thầy thuốc của bệnh nhân lao, phổi

09:03, 24/03/2009

Tốt nghiệp Trường đại học y Hà Nội Nguyễn Ngọc Khánh được phân công công tác trong môi trường quân đội với vai trò một bác sĩ đa khoa. 4 năm sau, một ngã rẽ mới đã đưa bác sĩ Khánh vào tận Đồng Nai và trở thành thầy thuốc của bệnh nhân lao, phổi.

Tốt nghiệp Trường đại học y Hà Nội Nguyễn Ngọc Khánh được phân công công tác trong môi trường quân đội với vai trò một bác sĩ đa khoa. 4 năm sau, một ngã rẽ mới đã đưa bác sĩ Khánh vào tận Đồng Nai và trở thành thầy thuốc của bệnh nhân lao, phổi.

 

Ngay từ những ngày đầu làm việc tại khoa khám bệnh của Bệnh viện lao và bệnh phổi Đồng Nai, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh đã xác định: đây không hề là một công việc đơn giản. "Những năm ấy, xã hội còn nhìn nhận bệnh lao rất nặng nề. Lao được xem là một bệnh nan y khó chữa. Người bị bệnh lao thường bị kỳ thị, phân biệt. Ngay cả những bác sĩ làm trong nghề cũng có cái nhìn khác về căn bệnh này. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ điều trị lao lại quá ít, chỉ có 7 người, trong khi lượng bệnh nhân lại ngày một tăng" - bác sĩ Khánh nhớ lại.

 

Cũng chính những khó khăn đó mà nhiều ca bệnh dù không thực sự nặng nhưng vẫn phải chuyển lên tuyến trên. Có bệnh nhân phải sử dụng những liều thuốc không cần thiết. "Đó là tình hình chung của những năm 90 ở thế kỷ trước. Bây giờ thì bệnh lao đã được nhìn nhận một cách đúng đắn hơn. Nhiều kỹ thuật điều trị mới đã được triển khai giúp người bệnh nhanh hồi phục. Bệnh lao cũng  không còn đáng sợ như trước nữa và bản thân những bác sĩ làm công tác phòng chống lao cũng đã đỡ thiệt thòi hơn"- bác sĩ Khánh tâm sự.

 

Xã hội đã nhìn người bị lao với cái nhìn động viên, chia sẻ; bác sĩ đã sống được bằng nghề của mình và có thể mở phòng mạch tư. "Chúng tôi đã tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc: Bệnh viện cần mình, bệnh nhân cần mình và quan trọng hơn là mình luôn mong được gắn bó với công việc ấy". Có lẽ cũng chính vì vậy mà đã hơn 20 năm gắn bó với Bệnh viện lao và bệnh phổi, bác sĩ Khánh được mọi người yêu quý không chỉ bởi tinh thần trách nhiệm cao trong công việc mà còn ở lòng ham học hỏi, nghiên cứu. Tính đến nay, anh và đồng nghiệp đã có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá cao. Đó là những đề tài như: tình hình kháng thuốc của bệnh nhân lao phổi; đặc điểm lao phổi ở bệnh nhân trên 60 tuổi; lượng tính tình hình bệnh tật trong năm năm 2003 - 2007...

 

22 năm gắn bó với Bệnh viện lao và bệnh phổi Đồng Nai, không phải không có lúc bác sĩ  Nguyễn Ngọc Khánh cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và đam mê công việc anh vẫn cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. "Nếu được lựa chọn lại từ đầu, tôi vẫn muốn mình như bây giờ, nghĩa là một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân lao, phổi"- anh khẳng định. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh hiện là bác sĩ chuyên khoa II, đảm trách nhiệm vụ Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều