Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tự ý dùng thuốc dễ bị sốc phản vệ

09:04, 22/04/2009

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 3-4, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng Minh Tú (7 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) trong tình trạng đã hôn mê, cơ thể tím tái, mạch, huyết áp không đo được.

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 3-4, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng Minh Tú (7 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) trong tình trạng đã hôn mê, cơ thể tím tái, mạch, huyết áp không đo được. Người nhà bệnh nhi cho biết, buổi trưa cùng ngày, Tú bị trầy xước ngoài da do bỏng và đã được rắc bột thuốc Ampicilline lên vết thương. Chỉ 4 giờ sau khi rắc thuốc, Tú bị khó thở, ói liên tục, đi cầu và ngày càng tím tái.

 

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện cho hay, khi mới nhập viện, bệnh nhi đã ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc phản vệ do Ampicilline và nếu không xử trí kịp thời, khả năng tử vong là rất lớn. Ngay khi nhập viện, bệnh nhi đã được hồi sức tích cực. Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhi đã có dấu hiệu hồi tỉnh, mạch quay nhẹ và đã đo được nhịp xoang. Vào lúc 20 giờ, bệnh nhi hoàn toàn tỉnh táo, qua cơn nguy kịch. Đến ngày 4-4, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai và sau đó là Bệnh viện nhi đồng I TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi, điều trị. Anh Nguyễn Hoàng Minh Tân, ba của bé cho biết, khi nhập viện Bệnh viện nhi đồng I, các bác sĩ chẩn đoán bé Tú bị sốc thuốc và có biến chứng đa bộ bộ phận như suy gan, suy thận... Đến chiều ngày hôm qua 22-4, sức khỏe bé Tú đã tương đối ổn định  và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

 

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn cho biết thêm: những trường hợp bị sốc phản vệ do sử dụng thuốc rất hiếm xảy ra nhưng nếu xảy ra lại đặc biệt nguy hiểm, khả năng tử vong lên đến trên 90% nếu không được cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người bệnh không nên tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ. "Sử dụng thuốc phải theo toa của bác sĩ. Người bệnh và người nhà bệnh nhân không nên dùng thuốc theo cảm tính vì điều này rất nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là tử vong. Và khi có những triệu chứng của tình trạng sốc thuốc như ói, tím tái, co giật... cần đưa ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được xử trí kịp thời. Người bệnh cũng cần được hô hấp nhân tạo để tránh ngạt thở" - bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Minh Anh

Tin xem nhiều