Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Đoàn cơ sở Công ty cổ phần may Đồng Nai:
Vì đam mê và vì người lao động...

08:03, 24/03/2010

Tạo ra những cữ cuốn tiện dụng, nghiên cứu chế tạo các khuôn mẫu định hình để giảm bớt thời gian may, tăng sản lượng hàng may ra... là những gì mà các đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty cổ phần may Đồng Nai đã làm được trong thời gian qua.

Tạo ra những cữ cuốn tiện dụng, nghiên cứu chế tạo các khuôn mẫu định hình để giảm bớt thời gian may, tăng sản lượng hàng may ra... là những gì mà các đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty cổ phần may Đồng Nai đã làm được trong thời gian qua.

 

Anh Bùi Thế Hiệp, Bí thư Đoàn cơ sở cho biết, với đặc thù là doanh nghiệp gia công hàng may mặc, trong tình hình cạnh tranh quyết liệt về giá gia công như hiện nay, điều quan trọng là làm sao giảm công làm ra sản phẩm mà vẫn đạt các yêu cầu kỹ thuật. Nhiều năm qua, Đoàn công ty đã chú trọng trong việc phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, thanh niên. Một điểm khá thuận lợi cho phong trào Đoàn ở đây là đa số đoàn viên nòng cốt đều là cán bộ kỹ thuật, được đào tạo bài bản từ các trường nghề nên có chuyên môn vững, trẻ và nhiệt tình, năng động.

 

Bí thư Đoàn cơ sở Bùi Thế Hiệp (bìa trái) và Đỗ Hữu Thanh hướng dẫn công nhân sử dụng khuôn mẫu định hình 

Một trong những hạt nhân của phong trào này là Đỗ Hữu Thanh, ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Là cán bộ kỹ thuật, Thanh đã có nhiều sáng kiến độc đáo, như: nghiên cứu ra bộ khuôn mẫu định hình cho công đoạn mổ túi, vừa có thể canh đường chần, lắp dây kéo, vừa có thể mổ 2 túi một lúc, rút ngắn thao tác, giảm thời gian mà sản phẩm làm ra lại đồng nhất, đạt chuẩn kỹ thuật cao hơn. Nếu như trước kia một chuyền may làm ra 120 sản phẩm/ngày, thì với khuôn định hình của Thanh, năng suất may đã tăng gấp đôi.

 

Thanh kể, những sáng kiến của anh đều có sự đóng góp rất nhiều của các đoàn viên, thanh niên. Mỗi khi nhận gia công hàng mới, lúc nhận rập mẫu và tài liệu kỹ thuật về, Thanh và các đồng nghiệp trong tổ kỹ thuật đều nghiên cứu rất kỹ, bởi để hoàn thành một sản phẩm may thường có đến hàng trăm công đoạn. Nếu tìm cách giảm bớt công đoạn, thì thời gian hoàn thành sản phẩm sẽ rút ngắn và thu nhập người lao động được tăng cao (doanh nghiệp khoán sản phẩm), ngoài ra còn góp phần hạn chế phần nào tình trạng thiếu hụt công nhân.

 

Không riêng gì Đỗ Hữu Thanh, mà các đoàn viên khác cũng thường xuyên có những sáng kiến cải tiến trong sản xuất. Như đoàn viên Nguyễn Thanh Tùng (tổ cơ điện) với sáng kiến bẻ cữ (là một dụng cụ tự chế, lắp vào thay cho chân vịt trong máy may công nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và công đoạn may); Nguyễn Ngọc Dẫu với sáng kiến cắt chân vịt để may diễu (đường may nổi trên bề mặt vải) cho dễ và đẹp...

 

Đỗ Hữu Thanh cho biết, khi mày mò nghĩ ra một cách làm mới, một cải tiến mới, các đoàn viên không ai đặt câu hỏi bản thân sẽ được thưởng bao nhiêu, được lợi ích gì, mà hầu như chỉ đơn giản nghĩ rằng với sáng kiến cải tiến này, người lao động trong công ty sẽ có thu nhập cao hơn, khách hàng hài lòng hơn, vị trí của doanh nghiệp sẽ vững vàng hơn trên thị trường may mặc. Đó là phần thưởng lớn nhất mà những đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty cổ phần may Đồng Nai nhắm đến.

 

"451 đoàn viên, thanh niên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành những hạt nhân nòng cốt trong phong trào thi đua sản xuất của công ty, chứng minh được sức mạnh của tuổi trẻ trong mọi hoạt động" - Bí thư Đoàn cơ sở Bùi Thế Hiệp khẳng định.

Hà Lam

 

Tin xem nhiều