Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trên quê mới Long Phước

09:03, 23/03/2010

Với 28 hộ gia đình và gần 60 nhân khẩu, đời sống của người dân tộc Thái trên quê hương mới thuộc ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã có nhiều khởi sắc.

Với 28 hộ gia đình và gần 60 nhân khẩu, đời sống của người dân tộc Thái trên quê hương mới thuộc ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã có nhiều khởi sắc.

 

Năm 1993, những người Thái ở huyện Bản Thước, tỉnh Thanh Hóa dắt díu gia đình vào Nam lập nghiệp. Vào Tây Ninh, họ được bố trí ở ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu. Lúc ban đầu, bà con phải sống trong cảnh thiếu thốn mọi điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, nhờ cần cù, chịu khó, bà con đã từng bước vươn lên ở mảnh đất vùng biên giới này. 15 năm qua, đời sống bà con giờ đã đổi thay.

 

* Những tấm gương "đảm việc nhà"

 

Năm 1994, gia đình anh Hà Thái Lĩnh khi vào đây phải đi làm thuê, cơm có lúc chưa đủ ăn nhưng đến nay, vợ chồng anh đã xây dựng được một ngôi nhà kiên cố, gia đình có đủ phương tiện nghe nhìn, hai người con của anh đều được ăn học thành tài và nay đã có việc làm ổn định. Người con gái của anh tốt nghiệp đại học ngân hàng đã có việc làm tại TP.Hồ Chí Minh, còn người con trai đang là sĩ quan quân đội thuộc Sư đoàn bộ binh 5. Hiện nay, kinh tế gia đình anh Lĩnh đã được coi là khá giả, với 2 hécta đất để sản xuất và đàn heo gần 30 con. Tuy vậy, anh Lĩnh vẫn luôn cố gắng làm việc để phát triển kinh tế gia đình. Những lúc nông nhàn, anh vẫn đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm thu nhập. "Khó khăn nhiều rồi, nên giờ cũng ráng làm thêm để khỏi nghèo, khỏi khổ. Đi làm quen chân quen tay rồi nghỉ ngơi không quen. Mấy lúc rảnh ở nhà cũng khó chịu lắm nên đi làm thêm để kiếm thu nhập thôi" - anh Lĩnh nói.

 

Ngôi nhà khang trang của một hộ gia đình người Thái.

Đất Long Phước chưa có nước, bà con người Thái chỉ trồng được 1 vụ lúa. Thời gian còn lại người trồng mì, người trồng cây hoa màu, người thì phát triển chăn nuôi để tăng thêm thu nhập. Những lúc nông nhàn thì hầu hết họ đều đi làm thuê cuốc mướn để kiếm thêm thu nhập.

 

Gia đình anh Hà Duy Khuyền hiện nay có một ngôi nhà khang trang, có 8 hécta đất nhưng những lúc mùa màng đã thu hoạch xong thì anh và các con vẫn đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Anh Khuyền cho biết: "Ở xóm này ai cũng đi làm thuê hết. Những lúc rảnh rỗi thì đi làm để không bị lãng phí thời gian, vừa tăng thêm thu nhập". Anh Khuyền là một trong những người Thái đầu tiên vào Phước Trung định cư. Qua nhiều năm vất vả làm lụng, sản xuất, gia đình anh hiện có một cơ ngơi khá vững chắc. Nhà cửa khang trang, anh lại có 8 hécta đất để trồng lúa và hoa màu. Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, anh Khuyền còn mở một tiệm tạp hóa kinh doanh buôn bán. Cho đến nay, anh Khuyền là hộ gia đình khá nhất của xóm người Thái ở ấp Phước Trung với thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi năm.

 

* Đến "giỏi việc nước"...

 

Vừa làm kinh tế giỏi, người Thái ở ấp Phước Trung, xã Long Phước còn tích cực tham gia công tác xã hội. Anh Khuyền cũng là người dân tộc đầu tiên tham gia công tác xã hội từ nhiệm vụ tổ trưởng tổ tự quản, rồi trưởng ấp; đến nay, anh là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Phước, là đại biểu HĐND xã trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Khi chúng tôi hỏi về những hoạt động từ thiện của anh, anh Khuyền khiêm tốn: "Bà con tín nhiệm, anh em yêu quý nên mình cũng ráng làm, chứ có giỏi giang gì đâu".

 

Tự hào với thành tích học tập của con.

Người Thái tự hào bởi họ có 3 người đang giữ những chức vụ quan trọng tại xã Long Phước. Ngoài anh Khuyền là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh; xóm Thái còn có chị Hà Thị Đào, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và anh Hà Minh Nhật, Phó công an xã Long Phước. Người Thái càng tự hào hơn bởi xóm Thái có tới 5 người được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, 5 người đã tốt nghiệp đại học và 27/28 hộ gia đình không sinh con thứ 3.

 

Được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, những năm gần đây đời sống người Thái ấp Phước Trung ngày càng đổi thay. Điện lưới quốc gia tới được với từng hộ gia đình, trường học được xây dựng kiên cố, hệ thống nước sạch đủ cung cấp cho toàn bộ bà con trong xóm. 100% hộ gia đình đã mua sắm thiết bị thu hình qua vệ tinh để bà con tiếp thu những chủ trương, đường lối của Đảng và tiếp cận với những tiến bộ kinh tế, văn hóa - xã hội trong và ngoài nước.

Diệu Anh

 

 

Tin xem nhiều