Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khu lưu giữ vật phẩm gửi tới mai sau mang hình dáng hoa sen

08:03, 25/03/2010

Khu lưu giữ vật phẩm gửi tới mai sau được xây dựng trong khuôn viên 1000m2 nằm trong khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Hà Nội (Mỹ Đình - Từ Liêm) và mang hình dáng tựa bông hoa sen.

Khu lưu giữ vật phẩm gửi tới mai sau được xây dựng trong khuôn viên 1000m² nằm trong khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Hà Nội (Mỹ Đình - Từ Liêm) và mang hình dáng tựa bông hoa sen.

 

Dự án do thành phố Seoul (Hàn Quốc) tài trợ, là món quà tặng Thủ đô Hà Nội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hiện nay, các chuyên gia Hàn Quốc đã hoàn thiện thiết kế hoàn chỉnh Khu lưu giữ thiết bị gửi tới mai sau và tới đây sẽ chuyển sang Sở Xây dựng Hà Nội để tổ chức thi công.

 

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hà Nội cùng đại diện thành phố Seoul giới thiệu về khu lưu giữ vật phẩm "Gửi tới mai sau"

Theo đó, toàn bộ phần nổi của Khu lưu giữ mang hình đài sen được xây dựng bằng đá tự nhiên. Trên mặt đài sen là 999 lỗ nhụy hoa, để hàng năm vào ngày 10-10, thành phố sẽ làm lễ đặt một viên đá khắc số của năm đó vào một lỗ nhụy hoa, nhằm nhắc nhở thế hệ sau ghi nhớ về thời khắc Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Bao bọc xung quanh đài hoa là 63 cánh hoa sen, tượng trưng cho 63 tỉnh, thành phố. Trên mỗi cánh hoa sẽ khắc những hình vẽ, biểu trưng của tỉnh, thành phố đó.

 

Phần dưới khu đài sen là "giếng" bê-tông, sâu 6,5m, rộng 7,35m sẽ là nơi cất giữ thiết bị lưu giữ vật phẩm gửi tới thế hệ mai sau. Thiết bị này có hình dáng quả chuông, cao 3,087m, đường kính 2m. Bên trong thiết bị chứa 4 thùng thép không gỉ, có kết cấu đặc biệt để có thể hút chân không, nhằm bảo vệ lâu dài các vật phẩm lưu giữ.

 

Mô hình đặt các thiết bị lưu giữ đặc biệt được làm bằng thép không gỉ.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội, hiện nay có nhiều ý tưởng hay về các hiện vật đưa vào lưu giữ (bằng hình ảnh), nhưng Ban tổ chức chưa tiếp cận cụ thể hiện vật nào. Mới đây, Công ty Vina Games có sáng kiến lập trang Web tại địa chỉ http://guitoimaisau.zing.vn để tiếp nhận các ý tưởng về hiện vật lưu giữ. Năm 1994, vào dịp kỷ niệm 600 năm thành phố Seoul (Hàn Quốc), thành phố này đã cho xây dựng Khu lưu giữ hiện vật gửi tới mai sau, trong đó có cả những hiện vật như chiếc bút chì, đĩa CD, phim ảnh...

 

Ghi dấu sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố Hà Nội phối hợp với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước lựa chọn 1000 vật phẩm tiêu biểu có giá trị đặc trưng cho mỗi địa phương (gồm 63 vật phẩm đại diện 63 tỉnh, thành phố và 937 hiện vật do nhân dân đề xuất), đặt trong thiết bị lưu giữ gửi tới các thế hệ mai sau.

 

Theo kế hoạch, trong tháng 5, Ban tổ chức sẽ công bố danh mục 937 hiện vật được lưu giữ và tiến hành thu thập các hiện vật; tiếp đó sẽ tổ chức triển lãm trưng bày 1000 hiện vật trong tháng 8. Lễ đặt và niêm phong 1.000 hiện vật đưa vào thiết bị lưu giữ vật phẩm gửi tới thế hệ mai sau được tổ chức vào tháng 9-2010. Lễ cất thiết bị vào Khu lưu giữ vật phẩm gửi tới mai sau tại khuôn viên ngoài trời của Bảo tàng Hà Nội tổ chức vào tháng 10-2010, đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Hồng Hạnh

 

 

 

Tin xem nhiều