Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nâng cao đời sống của đồng bào nghèo ở Xuân Lộc:
Một chương trình, nhiều ý nghĩa

09:08, 24/08/2009

Thực hiện di chúc của Bác Hồ nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, trong những năm qua, huyện Xuân Lộc đã tập trung chăm lo công tác giảm nghèo để "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như lời Bác dạy.

Thực hiện di chúc của Bác Hồ nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, trong những năm  qua, huyện Xuân Lộc đã tập trung chăm lo công tác giảm nghèo để "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như lời Bác dạy.

 

* Hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo

 

Bước vào đầu giai đoạn 3 chương trình giảm nghèo (2006-2010), huyện Xuân Lộc là một trong những địa phương trong tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm đến 12,76% trong tổng số dân. So với giai đoạn 2, nhiều dự án, hoạt động như: các giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo, vùng nghèo; giải pháp khuyến nông; hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo; dự án trung tâm cụm xã và xây dựng hệ thống truyền thanh xã Suối Cao; dự án định canh, định cư tại xã Xuân Trường... đã hình thành và đi vào nề nếp. Ngoài ra, huyện cũng đưa được xã Suối Cao ra khỏi xã đặc biệt khó khăn. Nhưng để hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ huyện là giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3% vào cuối năm 2010 thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, bởi số hộ nghèo tập trung cao ở các xã miền núi và các khu, ấp đông đồng bào dân tộc thiểu số; đa số hộ nghèo lại thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm; cơ sở hạ tầng nhiều xã còn thiếu; điều kiện sinh hoạt, đi lại của các hộ nghèo bị hạn chế...

 

Tặng nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Xuân Lộc.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm, trong đó tập trung vào giải pháp trợ vốn cho các hộ nghèo tăng gia sản xuất nhằm phát triển kinh tế gia đình, không chỉ giảm nghèo một cách bền vững mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân. Chỉ trong 2 năm 2006-2007, huyện đã giải quyết việc làm cho 13.575 lao động thông qua dự án 120, nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo và chương trình giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp.

 

Đặc biệt, thực hiện dự án 134, huyện đã hỗ trợ nhà ở cho 228 hộ đồng bào dân tộc nghèo với kinh phí thực hiện trên 4 tỷ đồng; hỗ trợ công cụ sản xuất phục vụ nông nghiệp cho 180 hộ; cấp 18 ngàn cây giống điều cao sản và chi phí tiêm phòng gia súc, gia cầm cho các hộ nghèo. Nhiều công trình xây dựng, nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng như sửa chữa đường giao thông nông thôn tại các xã: Xuân Thọ, Xuân Hòa, Xuân Hưng, Lang Minh; xây dựng công trình cấp nước sạch tại xã Suối Cao, Xuân Phú, Lang Minh; xây dựng công trình túi ủ biogas tại Xuân Phú, Bảo Hòa... được triển khai.

 

 Nhờ các dự án đầu tư đúng hướng, các giải pháp thực hiện hiệu quả, đến đầu năm 2008, Xuân Lộc còn 3.733 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 8,05% so với tổng số hộ dân, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 23,3%. Không hài lòng với kết quả đạt được, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã tăng cường các giải pháp giảm nghèo như đẩy mạnh công tác cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi với mức vay nâng lên từ 13-15 triệu đồng/lượt hộ; hợp đồng với Trung tâm dạy nghề huyện đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật chăn nuôi và chăn nuôi thú y cho hộ nghèo ở các xã; tổ chức huy động nguồn lực cộng đồng vào công tác giảm nghèo... nên đến cuối năm 2008, tỉ lệ hộ nghèo ở huyện đã xuống 3,73%, đạt mục tiêu của Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

 

* Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất

 

Ông Phan Văn Dự, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện cho biết, đầu năm 2009, theo chuẩn nghèo mới, huyện Xuân Lộc còn 3.814 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 8,32%, trong đó tỉ lệ hộ nghèo nông thôn chiếm đến 98,3% so với tổng số hộ nghèo. Đây là một thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo của huyện bởi trong tình hình suy thoái kinh tế, tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại, nguy cơ tái nghèo tăng lên và cơ hội về việc làm của người nghèo ngày càng khó khăn. Trước tình hình đó, huyện đã xác định định hướng của chương trình giảm nghèo giai đoạn mới 2009-2010 là tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất để tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội và nâng cao năng lực, nhận thức cho người nghèo.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn huyện đã có 383 lượt hộ nghèo được vay ưu đãi số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Nhiều dự án khuyến nông đang được triển khai thực hiện tại các xã Xuân Phú, Suối Cao, Xuân Thành. Trong đó, mô hình nuôi gà ta thả vườn được đánh giá là có hiệu quả, đang được xây dựng và nhân rộng tại các xã Xuân Bắc, Xuân Hòa, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Thọ. Các lớp dạy nghề chăn nuôi, thú y đã được tổ chức cho người nghèo tại các xã Xuân Hưng, Xuân Trường, Xuân Thành và Xuân Hòa, đạt tỉ lệ trên 70% so với kế hoạch.

 

Song song đó, người nghèo trên địa bàn huyện cũng được tiếp cận nhiều dịch vụ xã hội, như: cấp  trên 20 ngàn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng; miễn học phí cho 16 ngàn lượt học sinh với kinh phí 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ lắp điện kế cho 1.679 hộ;  xây dựng 78 căn nhà tình thương với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. "Mục tiêu của chúng tôi là năm 2009 sẽ phấn đấu giảm 30% hộ nghèo, 35% hộ cận nghèo. Để hoàn thành chỉ tiêu này, sắp tới chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khuyến nông, dạy nghề nông thôn và các mô hình giảm nghèo" - ông Dự cho biết.

 

Về công tác giảm nghèo của huyện Xuân Lộc, ông Lê Văn Cúc, Phó ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh cho rằng, đây là một trong những địa phương thực hiện tốt và bài bản công tác giảm nghèo, từ khâu thẩm định, triển khai cho vay, dạy nghề, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho đến các công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế,  miễn giảm học phí... Có được kết quả trên là nhờ tinh thần quyết tâm của các cấp ủy Đảng và sự "chắc tay" của lãnh đạo địa phương. "Làm tốt công tác giảm nghèo, Xuân Lộc đã thực hiện tốt theo di chúc của Bác nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Chương trình giảm nghèo của huyện là chương trình mang tính chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn chứ không phải là chương trình từ thiện xã hội" - ông Cúc nói.

Hà Lam

 

Tin xem nhiều