Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân

04:01, 05/01/2023

(ĐN) - Sáng 5-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp công dân theo quy định. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

(ĐN) - Sáng 5-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp công dân theo quy định. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi tiếp công dân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, ông Đặng Minh Thu, xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch cho rằng, Hội đồng bồi thường H.Nhơn Trạch đã bồi thường không đúng cho ông khi thực hiện dự án thu hồi đất nâng cấp đường ĐT 769 (25A), nay là đường Lý Thái Tổ. Diện tích UBND H.Nhơn Trạch thu hồi vượt quá hơn 18 mét vuông diện tích trong quyết định thu hồi đất; việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất cho ông không được thỏa đáng.

Ngoài ra, ông Thu cũng phản ánh việc Sở GT-VT Đồng Nai về việc xây bờ kè xong lại đập bỏ tại dự án nâng cấp đường ĐT 769 (25A) H.Nhơn Trạch, gây lãng phí. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GT-VT cho biết, sau khi lắng nghe các ý kiến người dân, đơn vị thi công đã rà soát các yếu tố kỹ thuật và sửa lại đoạn đường. Việc chỉnh sửa này do đơn vị thi công chịu trách nhiệm, hoàn toàn không gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Trước các vấn đề mà công dân phản ánh như trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình, làm rõ từng nội dung liên quan; đồng thời giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập Tổ công tác để làm rõ những vấn đề tại buổi tiếp công dân hôm nay và trong vòng 1 tháng phải báo cáo Tỉnh ủy về vấn đề này.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án, đền bù, tái định cư, quan trọng nhất là phải cầu thị, lắng nghe, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Đối với các vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân chưa đồng thuận, nhất trí thì các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích và xử lý triệt để, tránh việc công dân khiếu nại một nội dung nhiều lần.

Phương Hằng

Tin xem nhiều