Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy

05:12, 27/12/2022

(ĐN)- Chiều 27-12, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và phát động thi đua công tác văn phòng cấp ủy giai đoạn 2023-2025.

(ĐN)- Chiều 27-12, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và phát động thi đua công tác văn phòng cấp ủy giai đoạn 2023-2025.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận, năm 2022 các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được phục hồi; tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh tăng 9,22% (vượt mục tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra); các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế có bước phát triển; an ninh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…. Những kết quả đạt được nói trên có sự đóng góp tích cực của văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, văn phòng các cấp ủy tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành công việc được giao với chất lượng ngày càng phải cao.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến chúc mừng các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến chúc mừng các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh chú ý hơn nữa việc nắm bắt thông tin để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, đúng, trúng vấn đề. Khi tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên phải có tính sáng tạo, phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến, năm 2022 Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các cấp ủy trực thuộc tỉnh rất nỗ lực tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, văn phòng cấp ủy trực thuộc tỉnh nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp khắc phục, ngày càng làm tốt hơn chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến kết luận hội nghị
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến kết luận hội nghị

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng, thời gian tới, cần làm tốt hơn việc phối hợp giữa văn phòng cấp ủy cấp trên với văn phòng cấp ủy cấp dưới và cơ quan, ban, ngành, đơn vị để việc tham mưu, phục vụ cấp ủy phải khoa học, hiệu quả, chuẩn mực từng chi tiết, dù là nhỏ nhất.

Năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ mở lớp tập huấn lễ tân, ngoại giao cho cán bộ văn phòng cấp ủy. Đồng thời năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp 2020-2025, văn phòng cấp ủy phải suy nghĩ để tham mưu cấp ủy thực hiện được công trình gì là dấu ấn của nhiệm kỳ này.

Dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy cho 17 cá nhân của tỉnh Đồng Nai.

Phương Hằng

Tin xem nhiều