Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập mới 13 chi hội, liên chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

03:12, 27/12/2022

(ĐN) - Đây là kết quả nội bật trong năm 2022 vừa được Ban thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh thông tin tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 27-12.

(ĐN) - Đây là kết quả nội bật trong năm 2022 vừa được Ban thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh thông tin tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 27-12.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo ông Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh, đến nay, Hội có 4 liên chi hội, 44 chi hội với tổng số trên 2 ngàn hội viên. Trong đó, số tổ chức thành lập mới trong năm 2022 là 12 chi hội, 1 liên chi hội. Ngoài ra, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hợp tác hữu nghị Việt Nam -Lào.  Đồng thời, các chi hội vận động và đóng góp trên 700 triệu đồng để tặng quà cho hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Năm 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong hoạt động Hội. Tập trung tuyên truyền về mối quan hệ thuỷ chung son sắt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào. Thành lập chi hội, liên chi hội 2 huyện Thống Nhất, Long Thành và củng cố tổ chức, phát triển hội viên…

Sông Thao

Tin xem nhiều