Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo động tình trạng người trẻ hút thuốc lá điện tử ngày càng nhiều

02:12, 27/12/2022

(ĐN) - Sáng 27-12, tại TP.HCM, Bộ TT-TT đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các phóng viên, biên tập viên của nhiều tờ báo phía Nam.

 

(ĐN) - Sáng 27-12, tại TP.HCM, Bộ TT-TT đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các phóng viên, biên tập viên của nhiều tờ báo phía Nam.

ThS BS Nguyễn Hữu Hoàng, Trung tâm Giáo dục Y học, Đại học Y dược TP.HCM trình bày chuyên đề về thuốc lá điện tử tại hội nghị
ThS BS Nguyễn Hữu Hoàng, Trung tâm Giáo dục Y học, Đại học Y dược TP.HCM trình bày chuyên đề về thuốc lá điện tử tại hội nghị

Các số liệu được đưa ra tại hội nghị cho thấy, trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ người hút thuốc lá truyền thống có giảm nhưng không đáng kể, chưa đạt như kỳ vọng. Ngược lại, số người sử dụng các thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…) lại tăng lên và tăng nhiều nhất trong nhóm người trẻ tuổi.

Cụ thể, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trên 15 tuổi tăng từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020, đặc biệt tập trung ở nhóm tuổi 15-24 với tỷ lệ là 7,3%. Ở nhóm tuổi học sinh 13-15 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử 3,5%, trong đó học sinh nam 4,3%, học sinh nữ 2,8%.

Theo các chuyên gia, các loại thuốc lá thế hệ mới rút ngắn thời gian gây nghiện so với thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng không chỉ chứa nicotine mà còn có khoảng hơn 15,5 ngàn loại hương liệu được sử dụng, trong đó rất nhiều loại hương liệu độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Các chuyên gia còn lo ngại những loại thuốc lá mới này có thể trộn thêm các chất gây nghiện như: ma túy, cần sa. Trên thực tế, tại Việt Nam đã phát hiện những loại thuốc lá thế hệ mới có trộn chất an thần…

H.Yến

Tin xem nhiều