Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề xuất bổ sung mới 250 dự án

02:12, 27/12/2022

(ĐN) - Ngày 27-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì hội nghị Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh.

 

(ĐN) - Ngày 27-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì hội nghị Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị

Theo quy định của Trung ương, vào cuối năm các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng đất cho năm sau để trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai. Năm 2023, các địa phương đề xuất bổ sung mới 250 dự án có tổng diện tích hơn 2,1 ngàn ha. Những địa phương đề xuất bổ sung nhiều dự án mới là các huyện: Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất và TP.Biên Hòa.

Ngoài ra, các địa phương cũng đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 hơn 1,5 ngàn dự án đang thực hiện, chuyển tiếp từ những năm trước. Các dự án chuyển tiếp ở trong danh mục thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong năm 2022, các dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, đa số đang trong giai đoạn triển khai việc bồi thường, thu hồi đất. Tuy nhiên, vẫn còn có hơn 370 dự án chưa thực hiện.

Giám đốc Sở TN-MT Đặng Minh Đức phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở TN-MT Đặng Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, các địa phương xem xét lại, chỉ đưa những dự án đủ điều kiện, có thể triển khai vào kế hoạch thu hồi đất năm 2023. Trong đó gồm có những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và dự án quan trọng của quốc gia, tỉnh, huyện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu, các địa phương rà soát lại dự án trên địa bàn, loại bỏ những dự án còn thiếu những quy định về quy hoạch, thủ tục. Đồng thời, chỉ đưa những dự án có đủ các yếu tố, điều kiện để thực hiện trong năm 2023, như vậy sẽ giảm được những dự án chậm triển khai, quá thời hạn quy định phải thu hồi.

Hương Giang

Tin xem nhiều