Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập 3 chốt tại các bến xe để chuyển khách, hạ tải vào dịp Tết

04:12, 27/12/2022

(ĐN) - Ngày 27-12, đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT) đã kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 tại Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 27-12, đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT) đã kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 tại Đồng Nai.

Phó giám đốc Sở GT-VT Dương Mạnh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT) kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trận tự an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023
Phó giám đốc Sở GT-VT Dương Mạnh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT) kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023

Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển hành khách dịp cuối năm 2022, cận Tết 2023, Sở GT-VT đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông (Sở GT-VT) phối hợp với lực lượng công an đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm xe dù, bến cóc, dừng đỗ đón khách tùy tiện trên đường, xử lý khách chở quá số người quy định, xe tải chở hàng quá khổ quá tải. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn lập 3 chốt tại bến xe Đồng Nai, Dầu Giây và Xuân Lộc để chuyển khách, hạ tải qua các xe dự phòng theo quy định.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh cũng kiến nghị đoàn về việc yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51 tăng cường phòng ngừa ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí. Đồng thời chú trọng duy tu bảo dưỡng mặt đường, kẻ vạch sơn đường, bổ sung biển báo theo quy chuẩn hiện hành để người điều khiển phương tiện dễ chấp hành, lực lượng chức năng có căn cứ xử phạt.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Thế Lực, Phó trưởng phòng Pháp chế - thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn công tác lưu ý các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ xe khách vi phạm dịp cuối năm, cận Tết qua thiết bị giám sát hành trình. Công trình thi công trên đường tạm ngừng hoạt động, dọn dẹp sạch sẽ, tái lập mặt bằng trước ngày 14-1-2023. Đồng thời, đoàn cũng sẽ làm việc với các đơn vị chủ đầu tư các đoạn trên quốc lộ 1, quốc lộ 51 để sớm có phương án xử lý các bất cập về hệ thống biển báo, vạch sơn…

Đăng Tùng
 

Tin xem nhiều