Báo Đồng Nai điện tử
En

Văn nghệ sĩ Đồng Nai cần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

02:08, 16/08/2022

(ĐN) - Sáng 16-8, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi nói chuyện với văn nghệ sĩ Đồng Nai về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và nền tảng tư tưởng của Đảng đối với hoạt động văn học nghệ thuật (VHNT) và báo chí.

(ĐN) - Sáng 16-8, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi nói chuyện với văn nghệ sĩ Đồng Nai về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và nền tảng tư tưởng của Đảng đối với hoạt động văn học nghệ thuật (VHNT) và báo chí.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy tại buổi nói chuyện với văn nghệ sĩ Đồng Nai
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy tại buổi nói chuyện với văn nghệ sĩ Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Thành

Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, lãnh đạo Hội VHNT, các cơ quan báo chí của tỉnh.

Đồng chí Quản Minh Cường nêu rõ, nếu không làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ thì Đảng sẽ dần mất vai trò lãnh đạo. Do vậy cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ và các nhà báo cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin không đúng sự thật của các thế lực thù địch.

Các văn nghệ sĩ Đồng Nai  tham dự buổi nói chuyện
Các văn nghệ sĩ Đồng Nai tham dự buổi nói chuyện. Ảnh: Ngọc Thành

Để cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các văn nghệ sĩ cần chú ý không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tích cực học tập và nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hiểu đúng bản chất cách mạng, khoa học về chủ nghĩa cộng sản và con đường mà Bác Hồ và Đảng đã lựa chọn cho dân tộc ta. Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài việc chăm lo đời sống nhân dân được hạnh phúc.

Văn nghệ sĩ cũng cần hòa mình vào thực tiễn cuộc sống, nắm rõ bản chất của vấn đề để thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình để cổ vũ, hiệu triệu toàn dân một lòng theo Đảng, xây dựng đất nước.

Cùng với đó, bản thân văn nghệ sĩ cũng phải tự đấu tranh với bản thân mình, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng phải giữ vững sự trong sáng, bản lĩnh chính trị của người nghệ sĩ.

Phương Hằng

Tin xem nhiều