Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường sâu sát cơ sở nắm bắt đời sống, kiến nghị của người lao động

03:08, 05/08/2022

(ĐN)- Ngày 5-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023. Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước tham dự.

(ĐN)- Ngày 5-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023. Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước tham dự.

Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lan Mai
Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lan Mai

Toàn tỉnh hiện có 2.886 Công đoàn cơ sở với gần 700 ngàn đoàn viên/745 ngàn lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình đời sống, việc làm người lao động (NLĐ) từng bước được cải thiện. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động hướng đến cải thiện cuộc sống đoàn viên, NLĐ. Về phát triển tổ chức, các cấp Công đoàn đã thành lập mới 41 Công đoàn cơ sở, phát triển trên 52 ngàn đoàn viên. Ngoài ra, giới thiệu gần 2 ngàn đoàn viên vào các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Qua đó, hơn 1 ngàn đoàn viên được kết nạp Đảng…

Các đại biểu về dự kiến nghị các vấn đề , chính sách liên quan đến người lao động. Ảnh: Lan Mai
Các đại biểu về dự kiến nghị các vấn đề , chính sách liên quan đến người lao động. Ảnh: Lan Mai

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến về tình trạng chung hiện nay, các doanh nghiệp (DN) đều giảm đơn hàng, không tổ chức tăng ca nên ảnh hưởng đến thu nhập NLĐ; chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ của NLĐ còn chậm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đánh giá cao những kết quả nổi bật trong các hoạt động của Công đoàn Đồng Nai thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn từ đây đến cuối năm 2022 cần quan tâm đến việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của DN đối với NLĐ; dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt điều kiện sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng NLĐ để kiến nghị với lãnh đạo các DN cải thiện kịp thời, không để bức xúc dẫn đến ngừng việc, đình công.

Lãnh đạo Tổng LĐLD Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên trúng cử vào Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X. Ảnh: Lan Mai
Lãnh đạo Tổng LĐLD Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên trúng cử vào Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X. Ảnh: Lan Mai

Cán bộ Công đoàn cần gặp gỡ, đối thoại với DN và NLĐ để tháo gỡ khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định. Bên cạnh đó, quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất; chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình mới. Đặc biệt, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đúng theo nguyên tắc và đảm bảo thời gian, tiến độ.

Hội nghị đã bầu bổ sung 4 Ủy viên vào Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2018-2023.

Lan Mai

Tin xem nhiều