Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

02:08, 05/08/2022

(ĐN)- Ngày 5-8, tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai (TP.Long Khánh), UBND tỉnh Tổ chức lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022.

(ĐN)- Ngày 5-8, tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (TP.Long Khánh), UBND tỉnh Tổ chức lễ phát động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022.

hủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Các đồng chí: thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã ôn lại mục đích, ý nghĩa Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong 5 năm qua, tỉnh Đồng Nai đã Tổ chức trên 44 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây tặng hơn 370 căn nhà, tặng gần 1,1 ngàn suất học bổng, gần 1,5 ngàn xe đạp cho học sinh nghèo; 50 ngàn phần quà, phát thẻ bảo hiểm y tế, khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc… với tổng giá trị gần 90 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao tiến Dũng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của lực lượng Công an Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo, Tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; khẩn trương khắc phục những nguyên nhân chủ quan có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác xây dựng phong trào, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá các mô hình, điển hình để nhân rộng, phát huy hiệu quả thiết thực; tăng cường xã hội hóa nhằm huy động sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các tập thể, cá nhân cho phong trào bảo vệ ANTQ.

Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Tố Tâm

Tin xem nhiều