Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu cuối năm 2022, mỗi địa phương đều có những "sản phẩm" của sự đột phá

05:07, 13/07/2022

(ĐN) - Sáng 13-7, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị giao ban quý II với thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

(ĐN) - Sáng 13-7, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị giao ban quý II với thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Theo đó, ngoài việc thông tin những kết quả tích cực, nổi bật mà các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong 6 tháng qua, các cấp ủy cho biết, còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết được. Cụ thể như, giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương còn rất thấp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều người xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, tập trung chủ yếu ở ngành y tế và các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng…

Thường trực một số cấp ủy kiến nghị, Tỉnh ủy chỉ đạo sớm thu hồi những dự án đã được giới thiệu địa điểm nhưng để quá lâu mà không triển khai xây dựng, gây lãng phí tài nguyên đất. Tỉnh ủy quan tâm sớm chỉ đạo xây dựng Trường THPT Phước Thiền (H.Nhơn Trach) để tránh việc năm sau học sinh phải học ca 3. Tỉnh nên phân cấp cho huyện phương án đấu giá đất để huyện chủ động trong công tác này và có nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho huyện. Tỉnh ủy cũng quan tâm chỉ đạo để có giải pháp ổn định tư tưởng, tâm lý, giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm làm việc, hạn chế thấp nhất số người xin nghỉ việc…

Trước những kiến nghị nêu trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề. Đồng thời đề nghị thường trực các cấp ủy quan tâm thêm một số vấn đề: tội phạm có hung khí đang có chiều hướng tăng. Huyện ủy Long Thành và Thành ủy Biên Hòa chỉ đạo xây dựng các khu tái định cư để làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm…

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du phát biểu tại hội nghị
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận, trong 6 tháng qua, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã nỗ lực lãnh đạo đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo tập trung cho việc giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường. Chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Kiện toàn đầy đủ cấp ủy các cấp theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm.

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Thanh Sơn lưu ý triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra để phấn đấu cuối năm 2022, mỗi địa phương đều có những “sản phẩm” của sự đột phá. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 3 và 4. Phòng, chống hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết. Tiến hành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới, đảm bảo thật sự chất lượng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính ở đơn vị mình, nơi nào bị đánh giá kém là phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu…

Phương Hằng

Tin xem nhiều