Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắp kéo cắt chỉ sắc nhọn và thanh sắt trong bụng bệnh nhân

04:07, 13/07/2022

(ĐN)- Ngày 13-7, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Đặng Hà Hữu Phước cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi gắp thành công dị vật là 1 chiếc kéo cắt chỉ sắc nhọn và một thanh kim loại dài khoảng 7cm trong dạ dày của bệnh nhân (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 13-7, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Đặng Hà Hữu Phước cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi gắp thành công dị vật là 1 chiếc kéo cắt chỉ sắc nhọn và một thanh kim loại dài khoảng 7cm trong dạ dày của bệnh nhân (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Dị vật là chiếc kéo cắt chỉ và thanh sắt được bác sĩ lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung
Dị vật là chiếc kéo cắt chỉ và thanh sắt được bác sĩ lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung

Người nhà cho biết, bệnh nhân mới phát bệnh tâm thần, sau khi nuốt chiếc kéo và thanh sắt thì bị đau bụng.

Tối 12-7, bệnh nhân được vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Kết quả chụp X-Quang cho thấy có chiếc kéo cắt chỉ và 1 thanh kim loại trong dạ dày bệnh nhân.

BS Huỳnh Phúc Hưng, Trưởng khoa Nội soi cho biết, do chiếc kéo cắt chỉ có 2 cạnh sắc nhọn đã đâm thủng dạ dày bệnh nhân nên sau khi lấy dị vật ra ngoài, các bác sĩ phải kẹp chỗ dạ dày bị thủng và theo dõi xuất huyết tiêu hóa.

Theo BS Hưng, hiện tại bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Trường hợp này nếu dị vật ở lâu trong dạ dày sẽ gây thủng dạ dày, xuất huyết dẫn đến tử vong.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều