Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển kinh tế tập thể, HTX trong bối cảnh mới

04:02, 15/02/2022

(ĐN)- Sáng 15-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

(ĐN) - Sáng 15-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX và lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và đại diện các sở, ngành liên quan.

Luật HTX năm 2012 là khung pháp lý cơ bản cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của khu vực HTX. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 27,3 ngàn HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2001. Từ khi có Luật HTX năm 2012, số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh qua các năm. Số lao động làm việc trong HTX trên 1 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2001. Đến nay, toàn quốc có 103 Liên hiệp HTX, tăng gấp 9,3 lần so với năm 2001.

Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xác định, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX luôn là thành phần kinh tế quan trọng được Nhà nước khuyến khích phát triển. Trong nền kinh tế thị trường, sự quan tâm phát triển kinh tế tập thể có bị ảnh hưởng, nhưng vai trò luôn được khẳng định. Qua 20 năm phát triển, số HTX tăng cao, xuất hiện thêm nhiều loại hình kinh tế tập thể mới, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Tiềm năng, dư địa, không gian phát triển của kinh tế tập thể, HTX còn rất lớn.

Thủ tướng đề nghị cần đánh giá chính xác tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX, những kết quả đạt được, nhất là những kết quả đột phá, những tồn tại, hạn chế, trì trệ, yếu kém để đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới. Trong đó, nội dung quan trọng là cần xác định bối cảnh phát triển mới, những yếu tố ảnh hưởng, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới. Qua đó, đề xuất những định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX; các đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể để đáp ứng được yêu cầu phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung phân tích, mổ xẻ các vấn đề về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng thương hiệu, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học và công nghệ, huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, vấn đề bao bì, mẫu mã, thị trường…

Bình Nguyên

Tin xem nhiều