Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao y đức, rèn luyện y thuật để chăm sóc tốt cho người bệnh

04:02, 15/02/2022

(ĐN) - Ngày 15-2, Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Y dược cổ truyền và kỷ niệm 231 năm ngày mất của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông.

(ĐN) - Ngày 15-2, Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Y dược cổ truyền và kỷ niệm 231 năm ngày mất của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông.

 Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung đã ôn lại truyền thống y dược cổ truyền và nhấn mạnh, cách đây hơn 200 năm, cha ông ta đã triển khai y thuật rất tốt để chăm sóc người bệnh và luôn nâng cao y đức.

Ngày nay, môi trường xã hội, đặc biệt là kinh tế thị trường ảnh hưởng lớn đến vấn đề y đức của người thầy thuốc. Trong khi đó, nếu y thuật không giỏi thì thầy thuốc tiếp xúc với người bệnh rất khó khăn. Khi người bệnh hỏi thì lơ đi hoặc trả lời, giải thích không cặn kẽ, dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn giữa bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Do đó, bản thân mỗi người thầy thuốc phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với người bệnh. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao y thuật, trau dồi y đức. Y đức và y thuật phải luôn đi đôi với nhau.

Để làm được điều đó phải kể đến trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo ngành Y tế. Phải đảm bảo được đời sống, nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế, để người thầy thuốc an tâm làm việc, cống hiến. Đồng thời, phải tạo được môi trường làm việc tốt để phát huy năng lực, sở trường của từng nhân viên y tế, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh trong tình hình mới.

Riêng Bệnh viện Y dược cổ truyền cần nỗ lực hơn nữa để trong tương lai phát triển song song 2 mảng y dược cổ truyền và phục hồi chức năng.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều