Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao tặng học bổng, phương tiện học tập và nhà Chữ thập đỏ cho các trường hợp khó khăn

11:10, 27/10/2021

(ĐN) - Chiều 27-10, Sở GD-ĐT phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Thiên Long (Công ty Phúc Thiên Long) dành cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

(ĐN) - Chiều 27-10, Sở GD-ĐT phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Thiên Long (Công ty Phúc Thiên Long) dành cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ nhận bảng tiếp nhận tượng trưng 500 máy tính bảng của Công ty Phúc Thiên Long trao tặng học sinh Đồng Nai
Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ nhận bảng tiếp nhận tượng trưng 500 máy tính bảng của Công ty Phúc Thiên Long trao tặng học sinh Đồng Nai (Ảnh: Công Nghĩa)

Theo đó, Công ty Phúc Thiên Long đã trao tặng học sinh Đồng Nai 500 máy tính bảng, kích thước màn hình 8 inch kèm theo phụ kiện gồm: thẻ nhớ, bao da bảo vệ máy. Máy tính bảng được cài đặt sẵn đầy đủ các phần mềm phục vụ học trực tuyến, tra cứu và lưu trữ tài liệu phục vụ học tập. Ngoài ra, công ty còn tặng mỗi học sinh 200 ngàn đồng để tự mua Sim Data 4G. Tổng giá trị số lượng 500 máy tính và phụ kiện kèm theo do công ty trao tặng học sinh Đồng Nai là trên 2,2 tỷ đồng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cảm ơn lãnh đạo Công ty đã trao tặng một số lượng máy tính bảng lớn cho học sinh Đồng Nai. Theo bà Huệ, thời gian qua Đồng Nai là 1 trong 3 tỉnh bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid-19, trong đó có gần 120 học sinh bị mồ côi cha, mẹ. Dịch bệnh khiến tỉnh phải chuyển sang dạy và học trực tuyến và qua truyền hình. Tuy nhiên, nhiều học sinh khó khăn đã không có thiết bị học trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Thư vận động, kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến nay số máy tính bảng và điện thoại thông minh tỉnh vận động được và trao đến tận tay học sinh là trên 11 ngàn máy.

* Trước đó, sáng 27-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức lễ trao tặng học bổng từ Quỹ Khuyến học Hội CCB Việt Nam - CCB Lê Văn Kiểm và gia đình cho 4 học sinh “Học giỏi sống tốt” là con, cháu CCB thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn H.Thống Nhất.

Các đồng chí: Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất
Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định trao học bổng cho 4 học sinh “Học giỏi sống tốt” là con, cháu CCB thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn huyện (Ảnh: Ng Hà)

Tại buổi lễ, 4 em học sinh gồm: Vũ Trung Kiên, Trường THPT Thống Nhất B; Lê Minh Huy, Trường THPT Dầu Giây; Trần Ngọc Bảo Hân, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Vũ Gia Huy, Trường Tiểu học Lê Lợi... được nhận mỗi em một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Đây là Quỹ Khuyến học do gia đình CCB Lê Văn Kiểm sáng lập từ nhiều năm nay, mỗi năm quỹ sẽ luân phiên hỗ trợ cho con, cháu CCB các tỉnh, thành trong cả nước học giỏi, sống tốt. Năm 2021, Quỹ hỗ trợ Đồng Nai 8 suất nhằm giúp học sinh khó khăn vươn lên học tốt.

* Ngày 26-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp cùng các nhà tài trợ, Hội Chữ thập đỏ 2 huyện: Định Quán, Thống Nhất tổ chức trao tặng máy vi tính, nhà chữ thập đỏ cho người dân khó khăn, học sinh thiếu thiết bị học tập tại 2 địa phương này.

Gia đình ông Võ Đức Hải là hộ khó khăn, chưa có nhà ở hiện ngụ xã Lộ 25, H.Thống Nhất trong ngày nhận bàn giao nhà chữ thập đỏ
Gia đình ông Võ Đức Hải là hộ khó khăn, chưa có nhà ở ngụ xã Lộ 25, H.Thống Nhất nhận bàn giao nhà chữ thập đỏ (Ảnh: Sông Thao)

Cụ thể, Hội đã trao tặng gia đình ông Võ Đức Hải là hộ khó khăn, chưa có nhà ở ngụ tại xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) một căn nhà chữ thập đỏ có kinh phí xây dựng là 110 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quan Âm tu viện (TP.Biên Hòa) ủng hộ 50 triệu đồng và số tiền còn lại do người thân ủng hộ, gia đình đóng góp thêm.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao tặng gia đình ông Nguyễn Văn Toàn Em là hộ khó khăn, chưa có nhà ở ngụ xã Thanh Sơn (H.Định Quán) một căn nhà chữ thập đỏ có kinh phí xây dựng là 110 triệu đồng, trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quan Âm tu viện (TP.Biên Hòa) ủng hộ 50 triệu đồng và số tiền còn lại do người thân ủng hộ, gia đình đóng góp thêm.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 40 bộ máy vi tính đã qua sử dụng, 40 bộ webcam cho học sinh hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập tại xã Ngọc Định và Thanh Sơn (H.Định Quán). Tổng giá trị những phần quà này là 200 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thiên Vĩnh Phát đóng góp.

Công Nghĩa - Nguyệt Hà - Sông Thao

Tin xem nhiều