Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua

10:12, 28/12/2015

(ĐN)- Sáng 28-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến cả nước triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016...

(ĐN)- Sáng 28-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến cả nước triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tại đầu cầu Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Họp trực tuyến tại đầu cầu Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại đầu cầu Đồng Nai

Theo Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, trong năm 2015, GDP cả nước ước đạt gần 6,7%, cao nhất trong vòng 8 năm qua và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, nên hầu hết các lĩnh vực đều phát triển khá. Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Thứ hạng năng lực cạnh tranh trong năm 2015 tăng 3 bậc từ vị trí 93 lên 90 và có sự cải thiện 5 chỉ số gồm: Khởi sự doanh nghiệp (tăng 7 bậc), tiếp cận điện năng (tăng 22 bậc), tiếp cận tín dụng (tăng 8 bậc), nộp thuế và bảo hiểm xã hội (tăng 4 bậc), giải quyết phá sản doanh nghiệp (tăng 2 bậc). Kết quả khảo sát các Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã có 3 lĩnh vực được đánh giá tích cực nhất là thành lập doanh nghiệp, nộp thuế và hải quan. Ngoài ra, trong năm 2015, cả nước thành lập mới gần 93.900 doanh nghiệp, tăng 25,4% về số lượng doanh nghiệp (lớn nhất từ trước đến nay) và tăng gần 38% về vốn so với năm 2014.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, dự kiến trong năm 2016, Việt Nam phấn đấu GDP tăng 6,7%, lạm phát thấp, tiêu dùng tăng dưới 5%, giảm nghèo từ 1,3-1,5% và lao động qua đào tạo đạt trên 50%; đồng thời giữ vững kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

                                                   Hương Giang

 

Tin xem nhiều