Báo Đồng Nai điện tử
En

Dồn lực đảm bảo an ninh trật tự cuối năm

02:12, 19/12/2022

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Đồng Nai trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, nhất là thời điểm cuối năm 2022, cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Đồng Nai trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, nhất là thời điểm cuối năm 2022, cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng tuần tra 161 Công an tỉnh là “quả đấm thép” để ngăn tội phạm đường phố. Trong ảnh: Tổ công tác 161 kiểm tra các phương tiện giao thông để ngăn chặn tội phạm trên đường phố TP.Biên Hòa. Ảnh: T.DANH
Lực lượng tuần tra 161 Công an tỉnh là “quả đấm thép” để ngăn tội phạm đường phố. Trong ảnh: Tổ công tác 161 kiểm tra các phương tiện giao thông để ngăn chặn tội phạm trên đường phố TP.Biên Hòa. Ảnh: T.DANH

Các tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật nổi lên trong những tháng cuối năm 2022 là: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; “tín dụng đen”; cờ bạc; mua bán kinh doanh hàng lậu (pháo, thuốc lá)…

Tình hình ANTT diễn biến phức tạp

Theo Công an tỉnh, thời gian gần đây, tại một số địa bàn trọng điểm như: TP.Biên Hòa, H.Long Thành, H.Trảng Bom... các loại tội phạm “nóng” lại nổi lên hoạt động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT.

Điển hình như vào đầu tháng 12-2022, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh đã triệt xóa băng nhóm chuyên dùng hung khí để cướp tài sản tại các địa bàn giáp ranh, tuyến đường vắng ở H.Long Thành, H.Trảng Bom, TP.Biên Hòa. Băng nhóm này do Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cầm đầu.

Theo Công an tỉnh, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 11-2022, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra hơn 1,5 ngàn vụ phạm tội về trật tự xã hội,  giảm 130 vụ (giảm hơn 7,5% so với năm 2019, thời kỳ chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19). Công an đã điều tra khám phá hơn 1,4 ngàn vụ, bắt xử lý hơn 3,8 ngàn đối tượng. Lực lượng công an phát hiện làm tan rã 23 băng nhóm từ đơn giản đến phức tạp, bắt xử lý hơn 100 đối tượng.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng PC02 Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC02 đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vừa sử dụng biện pháp hành chính công khai như: kiểm tra nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh vừa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng. Chỉ trong 2 ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Theo trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, nhóm đối tượng này từ các tỉnh miền Tây và Tây nguyên. Nhiều đối tượng vừa mãn hạn tù, có nhiều tiền án, tiền sự. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an để kịp thời bắt giữ thì khả năng từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 các đối tượng sẽ còn tiếp tục gây án.

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa với nạn trộm cắp, cướp giật tài sản, cờ bạc, Phòng PC02 Công an tỉnh cũng phát hiện, triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Phòng PC02 Công an tỉnh đang tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ 14 cô gái trái pháp luật (để phục vụ các quán karaoke có hoạt động kích dục), cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Cầm đầu băng nhóm này là vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (thường gọi Tố Linh) - Trần Đình Hưng (thường gọi Hùng) đều 31 tuổi, ngụ KP.3A, P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, các đối tượng cấu kết với nhau để thực hiện hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, vào thời điểm cuối năm 2022 và đặc biệt dịp cận Tết Nguyên đán 2023, tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp. Ngoài hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận chuyển, mua bán pháo trái phép thì tệ nạn cờ bạc, ma túy cũng có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tập trung lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn và đối tượng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực để đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện nhiều vụ vi phạm. Điển hình ngày 22-11, Công an TP.Biên Hòa triệt phá đường dây “tuồn” ma túy vào địa bàn thành phố tiêu thụ; bắt 2 đối tượng: Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, ngụ KP.9, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Trần Huy Hùng (51 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM); thu giữ 500g ma túy.

Tập trung các giải pháp ngăn ngừa tội phạm

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Để làm tốt nhiệm vụ đó, lực lượng công an phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, thi hành án hình sự nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong những tháng cuối năm, Công an tỉnh phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tổ chức đánh bạc, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả. Đối với các loại tội phạm “nóng”, Công an tỉnh tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các tổ công tác 161 về tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ khép kín địa bàn, phòng chống tội phạm, nhất là các loại “tội phạm đường phố”.

Để chủ động với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, thiết thực. Bên cạnh việc thành lập Tổ công tác 161; đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp cuối năm, lực lượng công an đã chủ động xây dựng các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm theo chuyên đề, nhất là các loại tội phạm “nóng” như: cướp, cướp giật tài sản, “đua nóng”…

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương cũng tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở lưu trú để kịp thời phát hiện các đối tượng, các hành vi vi phạm pháp luật. Thượng tá Huỳnh Yên Nam cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thành phố đã lập các tổ công tác tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Ngoài ra, các đội nghiệp vụ cũng sẽ phối hợp với công an các địa phương kiểm soát chặt tình hình địa bàn, khu dân cư. Bên cạnh đó, lực lượng nghiệp vụ cũng tập trung điều tra, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn để răn đe, phòng ngừa, góp phần vào đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trần Danh


Thượng tá VŨ VĂN NHIỆM, Trưởng Công an TP.Long Khánh:

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố dịp cuối năm, nhất là trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các phường, xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Công an TP.Long Khánh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Với quyết tâm giữ vững ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an TP.Long Khánh sẽ huy động toàn bộ lực lượng, trực chiến để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá TRỊNH ANH DŨNG, Trưởng Công an H.Xuân Lộc:

Quyết tâm thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, lãnh đạo Công an H.Xuân Lộc đã chỉ đạo phát động toàn lực lượng công an từ cấp huyện đến xã ra quân với tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kể từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023, yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về trộm cắp, cướp giật tài sản, ma túy, tội phạm an ninh mạng… và tệ nạn xã hội.

Trong đợt ra quân này, trong toàn lực lượng công an đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích trong đợt ra quân; tuyệt đối chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, đảm bảo công tác trực ban, trực chiến tại đơn vị, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo thường xuyên, liên tục nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc, không để bị động, bất ngờ.      

Thành Vinh (ghi)


 

Tin xem nhiều