Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm soát tốt dịch bệnh

11:07, 18/07/2022

Đến thời điểm này, các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai gửi đi xét nghiệm chưa có kết quả xác định nhiễm biến thể mới hay không, song theo dự báo của ngành Y tế, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, không thể chủ quan, lơ là. Đặc biệt, hầu hết số ca mắc Covid-19 mới thời gian qua đều không rõ nguồn lây, đã và đang gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, cách ly, dập dịch.

Đến thời điểm này, các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai gửi đi xét nghiệm chưa có kết quả xác định nhiễm biến thể mới hay không, song theo dự báo của ngành Y tế, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, không thể chủ quan, lơ là. Đặc biệt, hầu hết số ca mắc Covid-19 mới thời gian qua đều không rõ nguồn lây, đã và đang gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, cách ly, dập dịch.

Việc xuất hiện các chùm ca bệnh không rõ nguồn lây trên địa bàn tỉnh cho thấy một thực tế là tâm lý chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang khá phổ biến. Tại các điểm công cộng, nhiều người không còn duy trì thói quen đeo khẩu trang hay sát khuẩn, rửa tay trước khi ăn uống. Cũng còn rất ít nơi thực hiện khai báo y tế hay quét mã QR… Trong suy nghĩ của nhiều người, dịch bệnh Covid-19 đã hoàn toàn được kiểm soát và không còn khả năng bùng phát hay nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng chính vì tâm lý chủ quan nên đến nay, tỷ lệ người dân tham gia tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 3, mũi 4 trên địa bàn tỉnh vẫn đạt khá thấp. Mặc dù nguồn vaccine khá dồi dào, thủ tục tiêm chủng được rút ngắn, nhanh gọn và điểm tiêm duy trì cả cố định và lưu động song số lượng người tiêm chưa như mong muốn. Đây là vấn đề lãnh đạo tỉnh rất sốt ruột và thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương trong việc đốc thúc, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Sở Y tế cũng đã đề nghị tỉnh giao chỉ tiêu tiêm vaccine về cho các địa phương để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến thời điểm này, vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa Covid-19. Covid-19 đang là đại dịch, chưa biết thời điểm kết thúc nên việc tiếp tục tiêm các mũi vaccine tăng cường là cần thiết để đạt miễn dịch cao nhất cho cơ thể. Thực tế, trong “cuộc chiến” với Covid-19 vừa qua, dù chưa là nước sản xuất được vaccine song Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các nguồn vaccine để tiêm ngừa cho người dân. Chính nhờ vậy, Việt Nam mới kiểm soát được dịch bệnh, từng bước trở về mới trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn khá nguy hiểm, không thể chủ quan, bởi nguy cơ bùng phát trở lại khá lớn, nhất là trong thời điểm du lịch đã mở cửa trở lại, người dân sau hơn 2 năm không được đi chơi xa nay thoải mái đi lại, giao lưu, gặp gỡ nhiều hơn… Nếu ý thức phòng, chống dịch bệnh bị buông lỏng, biến thể mới của Covid-19 nguy hiểm với khả năng lây lan nhanh sẽ một lần nữa đe dọa sức khỏe, sự an toàn tính mạng của người dân. Hệ thống y tế vốn đã bị tổn thương nặng nề sau đại dịch sẽ khó chống đỡ nếu một lần nữa dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại.

Không một ai an toàn khi còn người mắc Covid-19. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta lúc này vẫn là kiểm soát tốt dịch bệnh và không để dịch bùng phát trở lại.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều